Những cột mốc quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2012
Mitt Romney thích “sa thải người khác” – 9/1/2012
Câu nói hớ hênh của Mitt Romney rằng ông ta “thích có quyền sa thải người khác” ngay lập tức đã bị các đối thủ chỉ trích kịch liệt. Sau đó ông Romney đã nói trên tờ Wall Street Journal rằng đó là khoảnh khắc đã khiến ông “cố gắng thận trọng hơn với những gì mình nói”.

Chuyến công du của Romney – tháng 7/2012
Bất kể trước đó đã hứa sẽ cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình, ông Romney vẫn tiếp tục “nói hớ” khi nghi ngờ khả năng tổ chức Thế vận hội Olympics của Luân Đôn và khiến người Palestine nổi giận khi cho rằng văn hóa Israel có vai trò đối với thành công về kinh tế của nước này. Chuyến công du của ông Romney tới châu Âu và Trung Đông đem lại kết quả “thảm họa” cho chiến dịch tranh cử của ông này.

Tỉ lệ dẫn đầu cao nhất của Obama – 8/8/2012
Chỉ vài tuần trước khi Đại hội đảng Dân chủ và Cộng hòa diễn ra, đương kim Tổng thống Obama đã mở màn với tỉ lệ ủng hộ rất cao theo thăm dò của CNN – 49% vượt xa tỉ lệ 43% của đối thủ Romney.

Lựa chọn Paul Ryan – 11/8/2012
Romney đã có động thái thúc đẩy chiến dịch của mình bằng cách chọn đảng viên Dân chủ từ Wisconsin Paul Ryan làm trợ lý tranh cử cho mình. Đây là một nhân vật theo trường phái diều hâu và là người thuộc “Thế hệ X” đầu tiên tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Bài phát biểu mạnh mẽ của cựu tổng thống Bill Clinton tại Đại hội đảng Dân chủ đã khơi dậy lòng trung thành của các đảng viên và giúp ông Obama giành thêm nhiều lợi thế.

Mitt Romney đã tỏ ra “hớ hênh” khi nhắc đến việc chính quyền Obama lệ thuộc vào “47% số người sẽ bầu cho tổng thống bất chấp tình hình sẽ thay đổi ra sao”. Không may là bình luận này của ông Romney đã lọt ra giới truyền thông và tỉ lệ ủng hộ ông lập tức giảm sút.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa 2 ứng cử viên, đương kim tổng thống Obama đã không thể chủ dộng dẫn dắt đối thủ Romney vào những điểm cốt lõi và luôn nhìn xuống khiến ông trông như là chán chường hoặc khó chịu. Phong cách tranh luận đầy vẻ thờ ơ của ông Obama đã bị giới chính trị chỉ trích và ngay lập tức số người ủng hộ ông suy giảm.

Sau bài tranh luận thảm họa của Obama, ứng cử viên Romney đã dẫn trước đương kim tổng thống trong một cuộc thăm dò của CNN với tỉ lệ: 48% - 47%. Kết quả đó cho thấy tính quyết liệt của cuộc ganh đua giữa 2 ứng cử viên và là dấu hiệu dự báo rằng 2 ứng cử viên sẽ theo nhau sát nút cho tới kết quả cuối cùng.

Cơn bão Sandy đổ bộ vào bờ biển phía đông nước Mỹ đã làm hơn 100 người thiệt mạng và khiến hàng triệu người mất điện, phá hủy nhà cửa và tài sản của hàng nghìn người khác. Ngay sau cơn bão, cả hai ứng cử viên đã tạm dừng chiến dịch tranh cử của mình và thận trọng đi tiếp trong những ngày sau đó để tránh chính trị hóa những hậu quả của cơn bão này. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã hoan nghênh chính quyền Obama vì đã thể hiện nỗ lực xử lí tình hình sau cơn bão và điều đó khiến nhiệm vụ tranh cử của đối thủ Mitt Romney trở nên phức tạp hơn.

Sau khi chi hàng tỉ USD, hàng nghìn tờ quảng cáo và chiến dịch tranh cử kéo dài hàng năm, nước Mỹ cuối cùng đã có cơ hội đưa ra quyết định của mình.
