Những con số "đắng lòng" về cuộc chiến Syria

Gần 10 năm xảy ra cuộc chiến ở Syria, quốc gia này đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề, ngoài những thiệt hại "đếm được" về vũ khí trang bị thì thiệt hại về con người là điều không thể "đong đếm".

Mặc dù với sự hỗ trợ của Nga, quân Chính phủ Syria đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, giành được một loạt chiến thắng và dồn lực lượng phiến quân vào Idlib, nhưng cục diện ở Syria vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công của lực lượng phiến quân liên tục xảy ra, và lực lượng phương Tây do Mỹ dẫn đầu vẫn âm thầm can thiệp.

Hoang tàn đổ nát là hình ảnh thường thấy nhất ở Syria. Nguồn: eastday.

Ngày 29/1, hãng thông tấn SANA của Syria dẫn báo cáo của chuyên gia quân sự người Cộng hòa Czech, ông Jakub Janowski đã đưa ra sơ bộ số liệu chiến đấu ở chiến trường Syria trong gần 10 năm qua. Số liệu cho thấy, có được chiến thắng là cả một quá trình chiến đấu gian khổ của Quân đội chính phủ Syria.

Người dân Syria đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ cuộc chiến ở quốc gia này. Nguồn: eastday.

Từ năm 2011 đến nay, lực lượng phiến quân đã phóng hơn 2000 tên lửa chống tăng trên khắp các mặt trận ở Syria, phá hủy nhiều xe bọc thép và xe tăng của quân Chính phủ. Số lượng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) mà phiến quân sử dụng qua từng năm (đơn vị: năm - tên lửa): 2011 - 0, 2012 - 6, 2013 - 146, 2014 - 239, 2015 - 530, 2016 - 643, 2017 - 218, 2018 - 63, 2019 - 159.

Hơn 1.500 xe tăng đã bị phá hủy. Nguồn: eastday.

Tổng cộng có hơn 1.500 xe tăng của quân Chính phủ đã bị tiêu diệt. Trong đó có 370 xe tăng T-55, 470 xe tăng T-72, 6 xe tăng T-90, 177 xe tăng T-62 và 505 xe tăng không rõ loại. Đáng chú ý, việc phiến quân tiêu diệt được 6 xe tăng T-90 nhập khẩu từ Nga cho thấy sức mạnh “đáng gờm” của lực lượng này.

Các "bãi rác" xe tăng tại Syria ngày càng trở nên "chật chội". Nguồn: eastday.

Ngoài ra có khoảng gần 1.000 xe bọc thép và các loại pháo tự hành bị thiệt hại, cụ thể: 686 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 16 xe chiến đấu bộ binh BMP-2, 60 xe cứu thương bọc thép dựa trên khung gầm BMP-1AMB-S, 97 tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka, 54 tổ hợp pháo tự hành 2S1 Gvozdika cỡ 122 mm, 5 tổ hợp pháo tự hành 2S3 Akatsiya cỡ 152 mm.

Thiệt hại về con người mới là những con số “khủng khiếp”. Nguồn: eastday.

Trên đây chỉ là số lượng thiệt hại về phương tiện và chưa được thống kê một cách chính xác nhất. Thiệt hại về con người mới là những con số “khủng khiếp”, theo dữ liệu của hãng thông tấn TASS Nga, hơn 120.000 quân của Chính phủ bị thương vong và hơn 500.000 dân thường đã thiệt mạng.

Hàng triệu người Syria đã trở thành người tị nạn và thực sự vô gia cư. Nguồn: eastday.

Quân Chính phủ Syria chỉ có khoảng 350.000 quân, như vậy lực lượng này đã thiệt hại 1/3 sức mạnh quân sự thông thường. Đáng chú ý, những thiệt hại từ 500.000 dân thường mới là điều đáng nói, nhiều người thiệt mạng thậm chí không có nơi nào để chôn cất. Ngoài ra, có hàng triệu người Syria đã trở thành người tị nạn và thực sự vô gia cư.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Syria SANA tên lửa chống tăng xe tăng xe thiết giáp quân Chính phủ phiến quân Nga Mỹ phương Tây T-72 T-90 T-55 T-62 xe chiến đấu bộ binh pháo tự hành

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !