Những bê bối "để đời" của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Nhận tiền của Trung Quốc
Trong chiến dịch tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 1992 với Tổng thống đương nhiệm bấy giờ là George H. W. Bush, ông Bill Clinton đã chọn thượng nghị sĩ Albert A. Gore, Jr. thuộc đảng Dân chủ ở bang Tennessee, là người đứng cùng liên danh với mình. Chính Thượng nghị sĩ Gore là nhân tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của chiến dịch tranh cử năm 1992 và giúp ông Clinton giành chiếc ghế Tổng thống Mỹ.
![]() |
Bà Hillary vướng vào không ít bê bối trước và sau khi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. |
Tuy nhiên, chiến dịch tái tranh cử của liên minh Clinton - Gore vào năm 1996 bị nghi ngờ nhận khoản tiền hối lộ từ phía các ngân hàng và chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Rob Brown (người qua đời sau một tai nạn máy bay), còn bị cáo buộc nghe theo sự chỉ dẫn của bà Hillary Clinton để "bán chức" cho những người muốn tham gia vào phái đoàn thương mại của Mỹ làm việc tại Trung Quốc.
Những bê bối này đã nhanh chóng bị dập tắt khi đảng Dân chủ của Tổng thống Clinton đe dọa công khai những khuất tất trong chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa.
Vô cớ đuổi việc nhân viên
Cô Catherine Cornelius, một người họ hàng của ông Clinton, bị nghi đã được hứa hẹn cho giữ chức Giám đốc văn phòng du lịch của Nhà Trắng (Travelgate). Tiếp đó, bà Hillary đã có những tác động gián tiếp để sa thải 7 nhân viên làm việc tại văn phòng du lịch này và đưa những người thân quen từ tiểu bang Arkansas vào làm việc.
Đầu tư bất động sản
Bà Hillary và ông Clinton cùng tham gia đầu tư vào công ty bất động sản mang tên "Whitewater Development Corp" tại bang Arkansas. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, nhiều lời cáo buộc với gia đình bà Hillary đã nhanh chóng xuất hiện liên quan tới việc huy động vốn không hợp lệ, nhận được những ưu ái về mặt chính trị và tài chính cũng như giảm thuế.
Thậm chí, những người bạn của gia đình bà Hillary kiêm cổ đông chính trong Whitewater, đã phải ra hầu tòa trước cáo buộc gian lận. Trong khi đó, cả bà Hillary và ông Cliton đều "bình an vô sự".
Nghi án giết người
Bà Hillary và chồng bị nghi ngờ liên quan tới việc ông Vince Foster, một đồng môn, bạn thân và đồng minh trong Nhà Trắng của bà Hillary, tự sát. Đáng nói, ông Foster cũng là một trong những nhân vật dính vào bê bối ở văn phòng du lịch của Nhà Trắng và ở tập đoàn Whitewater.
Sử dụng dữ liệu FBI
Craig Livingstone, Giám đốc Phòng an ninh cá nhân của Nhà Trắng, đã tự ý thâm nhập vào hệ thống dữ liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để xem thông tin của hàng trăm cá nhân. Trong đó, nhiều dữ liệu liên quan tới các quan chức nằm trong chính quyền Cộng hòa.
Đáng nói, chính bà Hillary là người tuyển dụng Livingstone. Do đó, bà Hillary đã bị đưa vào tầm ngắn là người đứng đằng sau giật dây Livingstone. Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng cáo buộc bà Hillary vi phạm quyền tự do cá nhân.
![]() |
Nhà riêng của bà Hillary và ông Clinton tại Chappaqua, New York. |
Tư lợi cá nhân
Ông Clinton và đặc biệt là bà Hillary đã cho chuyển nhiều đồ đạc từ Nhà Trắng về ngôi nhà riêng ở Chappaqua, New York. Gia đình bà Clinton cho rằng đây là số hàng được biếu. Tuy nhiên, sau khi liên lạc với nhà sản xuất, chỉ một số ít đồ được chứng minh là hàng biếu và được cất ở Nhà Trắng trong một thời gian. Song, dưới sức ép từ các đảng phái chính trị, gia đình bà Clinton đã phải trả lại một số món đồ.
Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và nhiều nhà phê bình còn chỉ trích bà Hillary nhận nhiều món quà có giá trị trước thời điểm tham gia Thượng viện. Thậm chí, những người này còn yêu cầu tịch thu nhiều món đồ có giá trị trên 50 USD của bà Hillary theo quy định của luật pháp.
Nhận tiền từ trùm ma túy
Trùm buôn lậu ma túy bị đi tù Jorge Cabrera được xem là một trong những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Clinton và đã đóng góp những khoản tiền lớn cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ.
Bê bối chính trị
Ông Yung Yuen Hsu là người ủng hộ tài chính quan trọng cho đảng Dân chủ khi đóng góp một khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton vào năm 2008.
Vào năm 2009, tòa án đã tuyên phạt ông Hsu 24 năm tù trước cáo buộc gian lận khi tham gia thao túng nhiều sự kiện chính trị "phá vỡ những quy tắc dân chủ của Mỹ".
Vụ tấn công ở Benghazi
Hôm 4/3, một Ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã gửi trát hầu tòa đến cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ủy ban này cũng đang tiến hành điều tra vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi của Lybia hồi tháng 9/2012 làm Đại sứ Mỹ cùng 3 quan chức ngoại giao thiệt mạng. Vụ việc này xảy ra khi bà Hillary sắp rời ghế Ngoại trưởng. Phe Cộng hòa còn liên tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của bà Hillary trong vụ tấn công trên.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ MRCTV, kênh thông tin thuộc Tập đoàn MRC đặt trụ sở tại Reston, bang Virginia do nhà hoạt động L. Brent Bozell III sáng lập năm 1987.

