Nhóm tác chiến tàu sân bay có quy mô khác thường của Trung Quốc tập trận

Nhóm tác chiến tàu sân bay có quy mô lớn bất thường của Trung Quốc do tàu Liêu Ninh dẫn đầu đang tiến hành tập trận ở Thái Bình Dương. 

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu một nhóm tác chiến có quy mô lớn hơn so với bình thường tham gia cuộc huấn luyện ở phía tây Thái Bình Dương, giữa lúc căng thẳng ở eo biển Đài Loan không ngừng gia tăng.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tàu sân bay Liêu Ninh dẫn theo 5 tàu khu trục bao gồm 1 khu trục hạm Type 055, cùng 1 tàu hộ vệ và 1 tàu cung ứng.

{keywords}
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia huấn luyện chiến đấu trên biển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đáng nói, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 của Trung Quốc được xếp vào danh sách khu trục hạm lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau chiến hạm tàng hình lớp Zumwalt của hải quân Mỹ.

Type 055 có độ choán nước hơn 12.000 tấn và dài gần 180m nên tương đương với tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ. Type 055 thuộc nhóm tàu chiến nổi được trang bị vũ khí nhiều nhất và vô cùng tối tân.

Theo đó, Type 055 được trang bị 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng và được thiết kế hoạt động như một chiến hạm đa năng khi được trang bị nhiều loại vũ khí phòng không, chống tên lửa, chống hạm và chống ngầm.

Việc bổ sung khu trục hạm Type 055 vào nhóm tác chiến tàu sân bay không chỉ giúp quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng bảo vệ cho tàu sân bay, mà còn củng cố năng lực tấn công từ xa, cũng như nâng cao khả năng tác chiến trên biển. 

Trung Quốc cho sản xuất tổng cộng 8 tàu khu trục Type 055 với 6 chiếc đã đưa vào sử dụng. Trong vòng 2 năm qua, 4 khu trục hạm Type 055 có tên Nanchang, Lhasa, Anshan và Wuxi lần lượt được biên chế vào quân đội Trung Quốc.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã di chuyển qua eo biển Miyako nằm giữa quần đảo Okinawa của Nhật Bản vào chiều ngày 2/5 để tiến vào phía tây Thái Bình Dương trước khi đi về phía nam.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ban đầu tàu sân bay Liêu Ninh được phát hiện có mặt ở phía tây Nagasaki vào ngày 1/5 với 5 tàu chiến là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 Nanchang cùng 3 khu trục hạm Type 052D Xining, Urumqi và Chengdu, và tàu cung ứng Type 901 Hulunhu.

Nhưng sau đó, có thêm tàu chiến gia nhập đội hình của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh vào ngày 2/5 khi nhóm chiến hạm di chuyển ở vùng biển phía tây quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052C Zhengzhou và tàu hộ vệ Type 054A Xiangtan. Từ đây, toàn bộ dàn chiến hạm của Trung Quốc tiếp tục di chuyển qua eo biển Miyako.

Đây là sứ mệnh huấn luyện đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh trên Thái Bình Dương kể từ tháng 12/2021, thời điểm Liêu Ninh dẫn theo 5 tàu chiến khác đi qua eo biển Miyako. Trong sự kiện này, khu trục hạm tên lửa dẫn đường Type 055 Nanchang tham gia diễn tập và cũng từng xuất hiện trong cuộc tập trận khác vào tháng 4/2021. Điều này cho thấy hải quân Trung Quốc đã biên chế Nanchang thường trực trong nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh.

Nhà quan sát quân sự ở Macau là ông Antony Wong Dong nhận định, eo biển Miyako chính là tuyến đường thường xuyên được hải quân Trung Quốc sử dụng để tiếp cận Thái Bình Dương.

“Đây cũng là lý do khiến Nhật Bản điều động dàn tên lửa chống hạm trong khu vực này”, ông Dong nhấn mạnh.

Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của hải quân Trung Quốc, được hạ thủy vào năm 2012 và được xem là “tàu huấn luyện” cho binh sĩ nước này thực hành điều khiển tàu sân bay, cũng như thao diễn phối hợp hoạt động với những chiến hạm khác nhằm hình thành lên nhóm tác chiến tàu sân bay.

Ngoài ra, tàu sân bay thứ 2 nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc mang tên Sơn Đông cũng đã được đưa vào biên chế vào năm 2017. Đáng nói, Trung Quốc đang cho đóng chiếc tàu sân bay thứ 3 và dự kiến hạ thủy vào cuối năm nay.

Diễn tập giữa lúc căng thẳng gia tăng 

Trong khi đó, theo thông báo từ hải quân Mỹ vào ngày 2/5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln gần đây được triển khai đang hoạt động ở vùng biển Philippines.

Điều này có nghĩa 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và Liêu Ninh của Trung Quốc có khả năng hoạt động cách nhau không xa.

Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Gao Xiucheng nhấn mạnh rằng dàn tàu chiến của nước này đang “tham gia sứ mệnh huấn luyện thường kỳ”.

“Hoạt động này tuân thủ các quy tắc và bộ luật quốc tế, cũng như không nhằm vào bất cứ ai”, ông Gao khẳng định trong cuộc họp báo hôm 3/5.

Chương trình diễn tập của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh lần này diễn ra chỉ sau vài tuần quân đội Trung Quốc cho tiến hành đợt tập trận không hải quân quy mô lớn trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh từng tuyên bố cuộc tập trận không hải quân là nhằm “đáp trả trước những tín hiệu sai lầm mà Mỹ gửi đi liên quan tới vấn đề Đài Loan”.  

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”. Về phần mình, Mỹ cũng cam kết tôn trọng chính sách "một Trung Quốc" được thi hành kể từ khi Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vào năm 1979.

Song thông qua Đạo luật các mối Quan hệ với Đài Loan năm 1979 và nguyên tắc "Sáu điều đảm bảo" được ban hành từ năm 1982, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Đài Loan dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo này.

Trung Quốc còn chỉ trích những chuyến thăm của giới nghị sĩ Mỹ tới đảo Đài Loan thời gian gần đây là hành động mang tính “khiêu khích”.

Video: Hải quân Trung Quốc thực hành huấn luyện trên tàu sân bay Liêu Ninh

Hé lộ thông tin về hệ thống radar 'khủng' trên đỉnh núi của Trung Quốc

Hé lộ thông tin về hệ thống radar 'khủng' trên đỉnh núi của Trung Quốc

Hệ thống radar cỡ lớn của Trung Quốc được tiết lộ đã đi vào sử dụng một thời gian, và chuyên giám sát dàn tên lửa trên bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. 

Minh Thu (lược dịch)

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Video tiêm kích Su-25 của Nga oanh tạc các mục tiêu ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các tiêm kích Su-25 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ của nước này công phá các vị trí ngụy trang và xe bọc thép của quân Ukraine.

Rộ tin Mỹ, Đức muốn ép Ukraine đàm phán với Nga, Moscow nêu tổn thất của Kiev

Tờ Bild của Đức đưa tin, nước này và Mỹ đang bí mật nhắm mục tiêu buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga.

Đang cập nhật dữ liệu !