Nhóm khủng bố Duy Ngô Nhĩ có liên quan vụ đánh bom ở Thái Lan?

Vụ việc hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ bị trục xuất khỏi Thái Lan về Trung Quốc hồi tháng trước làm dấy lên mối nghi ngờ tổ chức khủng bố này có thể là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tại trung tâm Bangkok.

Vụ đánh bom gần ngôi đền Erawan vào lúc 19h ngày 17/8 ngay tại khu trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và khiến hơn 80 người bị thương. 

Nhóm khủng bố Duy Ngô Nhĩ có liên quan vụ đánh bom ở Thái Lan? - ảnh 1

Nhóm chuyên trách gỡ bom của Thái Lan có mặt tại hiện trường.

Dưới đây là những phân tích ban đầu về vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok của tờ Telegraph:

Bom nổ ở đâu?

Quả bom phát nổ ngay tại giao lộ Ratchaprasong, nằm bên tay phải ngôi đền Erawan, một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới Bangkok. Đây cũng là khu vực hoạt động của 2 trung tâm thương mại lớn là Central World Plaza và Gaysorn. 

Loại bom phát nổ?

Báo cáo ban đầu cho thấy đây là một vụ “đánh bom bằng xe máy”. Tuy nhiên, tờ Telegraph dẫn nguồn tin thân cận trong nhóm điều tra Thái Lan cho hay thực tế, một phụ nữ vẫn chưa được xác định danh tính chính là người đã đặt bom trong một bụi cây và cho phát nổ. 

Sau vụ nổ đầu tiên, cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện gần hiện trường thêm ít nhất 2 quả bom và nhanh chóng vô hiệu hóa. 

Còn theo Bangkok Post, cảnh sát đã tìm thấy 3 kg thuốc nổ TNT được nhồi trong một đường ống nằm bên trong ngôi đền Erawan cùng một cuộn dây điện bị nghi liên quan tới vụ đánh bom, nằm cách hiện trường 30 m. 

Tại sao bom được đặt ở khu trung tâm Bangkok?

Cảnh sát Thái Lan cho biết vụ đánh bom chủ yếu nhằm vào nạn nhân là du khách tới thăm viếng ngôi đền Erawan. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ đánh bom. Trong số những người thiệt mạng có cả du khách nước ngoài nhưng báo chí địa phương chưa công bố danh tính của các nạn nhân. 

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwong nhấn mạnh: “Đây là vụ đánh bom bằng thuốc nổ TNT. Mục tiêu tấn công nhằm vào du khách nước ngoài và gây thiệt hại cho ngành du lịch cũng như nền kinh tế Thái Lan”. 

Nạn nhân là những ai?

Không có du khách phương Tây nằm trong số hơn 80 người thương vong. Nạn nhân chủ yếu của vụ đánh bom là công dân Trung Quốc, Singapore, Philippines, Malaysia và Thái Lan. 

Nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết trong số những người thiệt mạng có 10 người Thái Lan, 1 người Philippines và 1 người Trung Quốc. 

Chính quyền Hong Kong lên tiếng xác nhận 3 công dân Hong Kong nằm trong số hơn 80 người bị thương sau vụ đánh bom tại Thái Lan. 

Ngôi đền Erawan vốn là một trong những địa điểm yêu thích của du khách Trung Quốc khi đặt chân tới Thái Lan. Nhiều khả năng, thủ phạm đánh bom có liên hệ với người Duy Ngô Nhĩ, một tổ chức hồi giáo cực đoan hoạt động tại khu tự trị Tân Cương, phía tây Trung Quốc. 

Hồi tháng trước, hơn 100 người Ngô Duy Nhĩ đã bị trục xuất khỏi Thái Lan và dẫn giải về Trung Quốc. Tuy nhiên, lâu nay, Bắc Kinh mới chỉ cáo buộc người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm gây ra các vụ tấn công khủng bố trong nước. Việc nhóm khủng bố Duy Ngô Nhĩ tổ chức tấn công bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc cũng chưa từng được báo cáo. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !