Nhóm điều tra quốc tế khẳng định khí độc đã được sử dụng ở Syria

Hãng tin SBS cùng nhiều hãng thông tấn khác cho biết, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận rằng khí clo “có thể đã được dùng làm vũ khí hóa học” trong một vụ tấn công vào tháng 2 tại thị trấn Saraqeb (Syria).

Một tuyên bố do OPCW cho biết, ủy ban điều tra của họ khẳng định “khí clo đã được phát tán từ các thùng phi được thả từ trên cao tại khu vực al-Talil thuộc Saraqeb” vào ngày 4/2. Kết luận này được đưa ra sau khi họ tìm thấy hai thùng “được xác định có chứa khí clo trong quá khứ”.

Một căn nhà đổ nát tại Idlib (Syria).

Tổ chức này nói thêm, các mẫu vật thu được cũng “cho thấy sự hiện diện bất thường của khí clo trong môi trường”. Dù vậy, OPCW không khẳng định bên nào trong cuộc nội chiến phức tạp ở Syria đã sử dụng khí clo.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trước đó khẳng định, đã có 11 người phải nhập viện do xuất hiện tình trạng khó thở sau khi một cuộc tấn công được cho là của quân chính phủ đã diễn ra tại thị trấn Saraqeb.

Ông Mohammad Ghaled Tannari, một bác sĩ địa phương tại tỉnh Idlib gần đó cũng nói với hãng tin AFP rằng bệnh viện của ông đã tiếp nhận 11 người. “Tất cả các bệnh nhân đều có những triệu chứng giống như bị phơi nhiễm khí clo, trong bao gồm mệt mỏi, khó thở và ho liên tục”, ông nói.

OPCW cho biết đội ngũ điều tra của họ đã phỏng vấn nhiều nhân chứng và nhận thấy rằng “vài bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong khu vực đã có những dấu hiệu giống như đã bị nhiễm khí clo”.

Người đứng đầu OPCW Ahmet Uzumcu cho biết: “Tôi phản đối mạnh mẽ hành động dùng chất hóa học độc hại làm vũ khí của bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

Hiện tại, một ủy ban điều tra khác cũng đang điều tra vụ việc xảy ra tại thị trấn Douma, thuộc Đông Ghouta (Syria) sau khi một số nhân viên y tế địa phương nói rằng đã có 40 người chết trong một vụ tấn công bằng khi clo và sarin xảy ra vào ngày 7/4. Đội ngũ này đã khai quật thi thể của nhiều người cũng như thu thập nhiều mẫu vật mà phòng thí nghiệm của OPCW đang phân tích.

Syria và Nga cáo buộc tổ chức tình nguyện White Helmet dàn dựng vụ tấn công này theo yêu cầu của Mỹ và các nước đồng minh.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !