'Nhếch nhác' như lính Ukraine, mặc quân phục Đức, ngủ lều Mỹ
![]() |
Binh sĩ Ukraine đang canh gác ở thành phố Slaviansk, đông Ukraine. |
Hôm 13/5, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo, các đơn vị đặc biệt, Omega và Vega đã nhận được những bộ đồng phục mới, được sản xuất tại Đức.Thông báo có đoạn: "Các binh sĩ cho rằng những bộ đồng phục này đã đến rất đúng lúc và là một món quà rất ý nghĩa”.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Aresen Avakov, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseny Yatsenuk là người đã cung cấp những bộ đồng phục trên. Tuy nhiên, không rõ ông Yatsenuk đã mua chúng bằng tiền cá nhân, tiền quyên góp hay nhận tài trợ từ Đức.
![]() |
Ông Avokov cho biết, đồng phục đã được chuyển tới cho các binh sĩ trung thành của Kiev, đang đóng quân gần Slaviansk.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, tháng Bảy tới, Ukraine sẽ mua 24.000 áo khoác chống đạn cho binh sĩ bằng tiền quyên góp từ công chúng. Cũng theo bộ này, ngoài số tiền 10,4 triệu USD, dân chúng còn quyên góp nhiều túi ngủ, khăn trải giường và nệm cho quân đội.
Ngoài ra, hôm 12/5, quân đội Kiev cho hay, Mỹ sẽ gửi hỗ trợ trị giá 7 triệu USD cho lực lượng bảo vệ biên giới. Trong đó, 3 triệu USD sẽ được dùng để mua "lều trại, máy phát điện, máy sưởi”; phần còn lại sẽ mua các thiết bị giám sát và liên lạc.
Trước đó, Washington cũng đã gửi dây gai, bơm nhiên liệu, ống nhòm, 300.000 khẩu phần ăn MRE cho các binh sĩ Ukraine.
Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond, Anh hiện cũng đang xem xét việc cung cấp áo khoác chống đạn, đài điện xách tay và túi ngủ cho Ukraine.
Tháng trước, Kiev cho biết, Pháp đã cam kết gửi áo khoác chống đạn theo gói hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.
Hiện quân đội Ukraine vẫn đang tiến hành chiến dịch mà chính phủ nước này gọi là “chống khủng bố” ở Slaviansk, thành phố đang bị nhóm có vũ trang phản đối chính phủ, ủng hộ việc liên bang hóa chiếm giữ.
Hôm 11/5, Donetsk và Lugansk đã tiến hành trưng cầu dân ý. Kết quả cho thấy đại đa số người dân 2 khu vực này muốn tách khỏi Ukraine. Ngay sau đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã tuyên bố chính thức trở thành một nhà nước có chủ quyền và yêu cầu Matxcơva xem xét sáp nhập khu vực này vào Nga.
Chính phủ Ukraine cũng như Mỹ và phương Tây đều không chấp nhận kết quả này và cho rằng đó là hành động bất hợp pháp.