Nhật-Trung 'căng như dây đàn' vào ngày kỉ niệm Nhật chiếm Trung Quốc

Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Nhật Bản xâm lược Trung Quốc (18/9/1931) đã dẫn đến một làn sóng các cuộc biểu tình chống Nhật mới ở Trung Quốc. Trong khi đó, bên phía Nhật Bản, hai nhà hoạt động đã đặt chân tới đảo tranh chấp.

Nhật-Trung 'căng như dây đàn' vào ngày kỉ niệm Nhật chiếm Trung Quốc

>Báo Nhật: 'Trung Quốc bật đèn xanh cho biểu tình chống Nhật'

>Nhật dừng nhiều hoạt động tại Trung Quốc, tăng cường bảo vệ Senkaku

Trung Quốc: Biểu tình 'leo thang'

Hôm nay (18/9), hàng ngàn người xuống đường biểu tình trên khắp Trung Quốc bày tỏ sự tức giận đối với quá khứ bị Nhật chiếm đóng và tranh chấp hiện tại đối với quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, hàng ngàn người đã hô các khẩu hiệu yêu nước và yêu cầu tẩy chay hàng hóa Nhật Bản. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Quảng Châu, Ôn Châu, Thượng Hải và nhiều thành phố khác của Trung Quốc.

Nhật-Trung 'căng như dây đàn' vào ngày kỉ niệm Nhật chiếm Trung Quốc

Đoàn người biểu tình giương cờ và hình ảnh của cựu chủ tịch Mao Trạch Đông trong lễ kỉ niệm 81 năm ngày Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng.

Tại nhiều tỉnh như Liêu Ninh, Cam Túc, Vân Nam, Tứ Xuyên và An Huy, chính quyền địa phương đã bật còi báo động lúc 9 giờ18 phút sáng để đánh dấu sự kiện ngày 18/9/1931, ngày diễn ra biến cố Mãn Châu mà Nhật Bản đã lấy cớ để xâm chiếm nhiều phần lãnh thổ Trung Quốc trước chiến tranh thế giới lần thứ II.

Nhật-Trung 'căng như dây đàn' vào ngày kỉ niệm Nhật chiếm Trung Quốc

Người biểu tình tập trung bên ngoài Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Trong nhiều ngày qua, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Trung Quốc, trong đó có một số đã biến thành bạo lực, dẫn đến những sự việc quá khích như đốt phá, cướp bóc các nhà máy và cửa hàng của Nhật. Đây được xem là đợt biểu tình chống Nhật lớn nhất kể từ năm 2005 cũng về vấn đề tranh chấp quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trước đây, chính phủ Trung Quốc hiếm khi cho phép thực hiện các cuộc biểu tình; làn sóng biểu tình lần này rõ ràng đã nhận được sự “cởi mở” nhất định từ chính phủ.

Wang Guoming, một người lính đã nghỉ hưu 38 tuổi và hiện đang bán vật liệu xây dựng cho biết ông đi từ Lâm Phần, Sơn Tây tới Bắc Kinh để bày tỏ sự tức giận của mình đối với Nhật: “Tôi đến đây để bảo vệ quần đảo của chúng tôi khỏi sự xâm chiếm của Nhật Bản”.

Nhật Bản: Hai nhà hoạt động đặt chân đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Trong khi đó, chủ nghĩa dân tộc cũng đang lên cao tại Nhật Bản. Cũng vào sáng nay (18/9), hai nhà hoạt động người Nhật đã tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện đang là điểm nóng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Các quan chức Nhật Bản cho biết hai người này đã phớt lờ các cảnh báo và lên hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo này (Uotsurijima) vào sáng nay. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho hay họ đã rời đảo ngay sau đó.

Nhật-Trung 'căng như dây đàn' vào ngày kỉ niệm Nhật chiếm Trung Quốc

Đảo Uotsurijima thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Internet

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng rằng việc tới hòn đảo tranh chấp mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đang tuyên bố chủ quyền của hai người này là một hành động quá khích.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nói: "Việc đặt chân trái phép của hai người Nhật Bản đến quần đảo Điếu Ngư thuộc lãnh thổ Trung Quốc là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc". "Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tất cả các hành động làm gia tăng thêm xung đột", ông này cho biết thêm.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc 'leo thang' kể từ khi Nhật Bản tuyên bố đã mua lại một số hòn đảo trong nhóm đảo tranh chấp. TrungQquốc đã phản ứng rất giận dữ đối với quyết định này. Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc kêu gọi người dân thể hiện lòng yêu nước bằng cách tẩy chay hàng hóa và hủy bỏ các chuyến du lịch tới Nhật.

Sáng nay (18/9), một tàu tuần duyên của Nhật đã phát ra cảnh báo đối với một tàu Trung Quốc đang ở gần quần đảo tranh chấp. Tuy nhiên, các quan chức Nhật Bản lại chưa phát hiện thấy dấu hiệu của 1000 tàu đánh cá Trung Quốc mà các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin trước đó.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !