Nhật sẽ kết thân Việt Nam, Philippines ngăn Trung Quốc bành trướng?
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẵn sàng tiến hành đối thoại với Bắc Kinh mà không cần đưa ra bất cứ điều kiện gì.
Tuy nhiên, hồi tuần trước, Yu Zhengsheng – một trong những lãnh đạo cấp cao hàng đầu của Trung Quốc, đã đưa ra những nhận định đi ngược với tinh thần hòa bình của Thủ tướng Abe trước nhóm nghị sĩ Nhật Bản thuộc Đảng Dân chủ tự do cầm quyền.
![]() |
Giàn khoan dầu HD-981 được Trung Quốc trái phép đưa tới vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam |
Ông Yu cho rằng các cuộc đối thoại chỉ được tiến hành nếu Nhật Bản chịu công nhận quyền chủ quyền của Trung Quốc với quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông – Senkaku/Điếu Ngư và ông Abe ngừng thực hiện các chuyến thăm tới ngôi đền chiến tranh Yasukuni.
Giới truyền thông Nhật Bản khẳng định tuyên bố của ông Yu đã dội một gáo nước lạnh vào tinh thần sẵn sàng đối thoại của Tokyo. Do đó, chính quyền Nhật Bản quyết định chuyển hướng sang tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam đồng thời mở rộng các cuộc đối thoại với Philippines. Bởi Việt Nam và Philippines hiện là hai quốc gia đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong khu vực lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam xuất phát từ hành động khiêu chiến đơn phương trên biển của Bắc Kinh. Ông Kishida cũng hối thúc Trung Quốc cần đưa ra những hành động phù hợp với luật pháp của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Hôm 9/5, thêm 3 công dân Việt Nam đã bị thương sau khi các tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Tính đến nay, số người Việt Nam bị thương do bị các tàu hải quân của Trung Quốc tấn công, đã nâng lên con số 9 người.
Tình hình căng thẳng trên Biển Đông đã không ngừng leo thang trong những ngày gần đây sau khi Việt Nam ngăn chặn hành động trái phép của Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD-981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây được xem là hành động khiêu khích nghiêm trọng nhất của Bắc Kinh đối với những tranh chấp trên Biển Đông.
Hôm 1/5, Trung Quốc đã đưa giàn khoan dầu hiện đại HD-981 trị giá 1 tỷ USD vào sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam và chỉ cách đảo Lý Sơn thuộc quần đảo Hoàng Sa 120 hải lý.
Không những vậy, Trung Quốc còn ngang nhiên khẳng định giàn khoan dầu HD-981 hoạt động trong khu vực hải phận quốc gia và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của chuỗi đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1974.
Thậm chí, Bắc Kinh còn trơ trẽn đổ lỗi cho Việt Nam đâm vào tàu thuyền của Trung Quốc trước, do đó, hải quân nước này đã buộc phải dùng vòi rồng để tấn công đáp trả.
Hiện nay, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng không ngừng dậy sóng. Điển hình, hồi tuần trước, giới chức Malina đã bắt giữ 7 ngư dân Trung Quốc với tội danh săn bắt rùa biển trái phép trong khu vực gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Nếu bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ động vật, 7 ngư dân Trung Quốc có thể phải ngồi tù ít nhất 20 năm.
Giới chức Philippines khẳng định 7 ngư dân Trung Quốc vẫn sẽ bị giam giữ cho tới khi các công tố viên tuyên án. Trước đó, cơ quan chức năng Philippines đã cho công bố những bức ảnh tố cáo sự tàn độc của ngư dân Trung Quốc khi hàng loạt con rùa biển bị chết trong lúc bị nhốt.
