Nhật nhập đất hiếm từ Kazakhstan, giảm lệ thuộc vào Trung Quốc
Trung Quốc, nhà sản xuất kim loại đất hiếm lớn nhất thế giới, cũng có khả năng đến năm 2014 sẽ chuyển sang nhập khẩu khi đất nước này thúc đẩy lượng tiêu thụ của các ngành công nghệ cao trong nước.
![]() |
| Đất hiếm là loại vật liệu thiết yếu với nhiều sản phẩm công nghệ cao của Nhật Bản. Ảnh: Internet. |
Báo Yomiuri cho biết Nhật Bản có kế hoạch nhập khẩu tổng cộng khoảng 1.500 tấn đất hiếm từ Kazakhstan một năm, chiếm khoảng 7,5% nhu cầu hàng năm của đất nước này. Mỗi năm Nhật Bản cần 20 tấn đyprosi (một nguyên tố đất hiếm) để sản xuất động cơ cho xe điện và xe hybrid (xe chạy cả bằng điện và xăng), tương đương với khoảng 3% nhu cầu loại vật liệu này.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang xem xét những khiếu nại của châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đang kiểm soát đất hiếm.
Đất hiếm gồm 17 kim loại cần thiết cho việc chế tạo nhiều sản phẩm kỹ thuật cao; do vậy, nó là vật liệu thiết yếu đối với nhiều nhà sản xuất của Nhật Bản.
