Nhật: Lính Hàn Quốc cũng lạm dụng tình dục trong chiến tranh
Hôm 21/5, tờ báo Nhật Bản Asahi Shimbun đã dẫn lời ông Hashimoto trong một cuộc họp đảng hôm 20/5 rằng: "Đúng là chúng ta đã sử dụng phụ nữ để giải quyết nhu cầu tình dục trên chiến trường. Nhưng Mỹ, Anh, Đức và Pháp, và thậm chí cả quân đội Hàn Quốc cũng đã lạm dụng phụ nữ để quyết nhu cầu tình dục sau Thế chiến 2”. “Nhật Bản đã sai, nhưng tất cả các bạn phải đối mặt với lịch sử. Đây là những gì các chính trị gia Nhật Bản phải nói ra".
![]() |
| Những người phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trong Thế chiến 2, biểu tình tại Seoul ngày 08/8/2012. |
Trong những năm 1960 và 1970, Hàn Quốc đã triển khai hơn 300.000 binh lính đến Việt Nam để hỗ trợ Mỹ. Tuy nhiên, không có bằng chứng chứng minh bất cứ quân đội nước nào ngoài Nhật Bản sử dụng các hệ thống nô lệ tình dục.
Trước đó, ông Hashimoto đã ‘gây bão’ khi cho rằng hệ thống nô lệ tình dục trong Thế chiến 2 là cần thiết. Những lời phát biểu này đã gặp phải nhiều sự chỉ trích từ những nước đã bị Nhật Bản chiếm đóng trong những năm 1930 và 1940 và cả của Mỹ.
Nô lệ tình dục là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm tại Hàn Quốc vì có tới một số lượng lớn (khoảng 200.000) phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà thổ, phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến 2.
Hai cuộc điều tra được tiến hành cuối tuần qua cho thấy có rất ít người Nhật Bản đồng ý với ý kiến của Hashimoto mặc dù các nước khác thường xuyên chỉ trích rằng công chúng Nhật Bản vẫn không thể đối diện với quá khứ hiếu chiến của đất nước mình.
Đồng minh chính trị và là đồng lãnh đạo Đảng Phục hồi Nhật Bản của Hashimoto, Shintaro Ishihara đã khuyên ông dừng những phát ngôn kiểu như vậy trên Twitter. Nhưng Hashimoto từ chối và cho rằng Twitter là "một công cụ quan trọng để truyền đạt quan điểm”.
