Nhật – Hàn 'vung tiền' tuyên truyền về Dokdo/Takeshima

Chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Hàn Quốc và Nhật Bản làm dịu căng thẳng về tranh chấp chủ quyền, hôm qua cả hai nước cùng khởi động một cuộc chiến tuyên truyền cho tuyên bố chủ quyền của mình.

Nhật – Hàn 'vung tiền' tuyên truyền về Dokdo/Takeshima

Quân đội Hàn Quốc tập trận gần Dokdo/Takeshima

Nhật Bản sẽ trừng phạt Hàn Quốc?

Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc ra Tòa án quốc tế

Nhật – Hàn 'vung tiền' tuyên truyền về Dokdo/Takeshima

Hôm qua, Nhật Bản và Hàn Quốc bước vào cuộc chiến tuyên truyền về tuyên bố chủ quyền với quần đảo Dokdo/Takeshima.

Theo AFP, bộ Ngoại giao của cả hai nước đều đề nghị nâng cao ngân sách phục vụ cho các chương trình quảng bá– ở trong và ngoài nước – về chủ quyền của mình đối với quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật gọi là Takeshima.

“Chúng tôi đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn chi 5 tỷ won (4,4 triệu USD) cho các dự án củng cố chủ quyền của chúng ta với Dokdo”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là mức ngân sách cao gấp đôi mức hiện nay.

Người phát ngôn viên này từ chối đưa ra nội dung cụ thể về các dự án nói trên nhưng hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp bộ giấu tên cho biết số tiền này sẽ chủ yếu được chi cho việc quảng bá ở qui mô toàn thế giới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật cho biết bộ này đang đề nghị chính phủ trung ương chi 560 triệu yên (7,2 triệu USD) để quảng bá tuyên bố chủ quyền của Nhật về quần đảo này cũng như đối với các quần đảo khác đang bị tranh chấp.

Hôm qua, tờ Sankei Shimbun cho biết chính phủ Nhật sẽ “đăng quảng cáo ở 70 tờ báo trong nước và trong khu vực trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày thứ Tư (hôm nay)” nhằm nhấn mạnh chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Takeshima.

Quần đảo Dokdo/Takeshima nằm trên biển Nhật Bản ở giữa Hàn Quốc và Nhật.

Hiện Hàn Quốc đang chiếm đóng quần đảo này nhưng cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền.

Tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak bất ngờ đến thăm quần đảo này hồi tháng trước, khiến Tokyo phản ứng dữ dội.

Tại Hội nghị diễn đàn APEC diễn ra cuối tuần qua ở Nga, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã yêu cầu cả hai quốc gia “hạ nhiệt” và “có cách tiếp cận bình tĩnh và kiềm chế” nhằm tìm ra giải pháp.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !