Nhật cắt giảm các chuyến bay đến Trung Quốc

Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ cắt giảm các chuyến bay tới Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp đang ngày càng căng thẳng giữa hai quốc gia này tại biển Hoa Đông.

Nhật cắt giảm các chuyến bay đến Trung Quốc

>Tàu Nhật Bản và Trung Quốc 'dàn trận' xung quanh Điếu Ngư/Senkaku

>Nhật phát hiện tàu hộ vệ tên lửa TQ tiến gần Senkaku/Điếu Ngư

>Trung Quốc tìm cách trấn an ASEAN về Biển Đông

Hôm 21/9, JAL cho biết từ tháng tới sẽ bắt đầu cắt giảm các chuyến bay từ Nhật Bản đến Thượng Hải và Bắc Kinh Trung Quốc.

Sze Hunn Yap, phát ngôn viên của JAL, từ chối cho biết liệu nguyên nhân dẫn đến việc hủy các chuyến bay này có liên quan trực tiếp đến vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc hay không, nhưng cho hay có một sự thay đổi bất thường trong nhu cầu đi lại giữa hai nước này.

Nhật cắt giảm các chuyến bay đến Trung Quốc

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Theo số liệu của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, năm ngoái Trung Quốc chiếm gần 20% lượng hàng xuất khẩu của Nhật Bản. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong những ngày qua đang rất căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư còn Tokyo gọi là Senkaku.

Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã có ảnh hưởng xấu đến các công ty Nhật tại Trung Quốc. Biểu tình chống Nhật diễn ra tại nhiều thành phố Trung Quốc vừa qua đã khiến cho nhiều công ty Nhật Bản phải đóng cửa. Hôm 21/9, một số doanh nghiệp Nhật bản đã bắt đầu quay trở lại hoạt động sau khi tình hình đã dịu xuống đôi chút.

Trước đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa ra lời cảnh báo rằng Nhật sẽ phải hứng chịu hậu quả nếu Bắc Kinh quay sang trả đũa bằng thương mại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, mức độ phụ thuộc lẫn nhau về thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản là rất cao. Do vậy, các biện pháp đối phó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản mà còn ảnh hưởng cả đến Trung Quốc.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !