Nhật biến Triều Tiên thành bình phong, chĩa tên lửa sang Nga – Trung?

Khả năng Nhật Bản đang dùng mối đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên làm bình phòng để trang bị hai tổ hợp tên lửa Aegis Ashore trong khi, mục tiêu thực sự của Tokyo là Nga và Trung Quốc.

Dù Nhật Bản tuyên bố việc trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên bờ do Mỹ sản xuất là nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, song hành động của Tokyo đang khiến Moscow đặc biệt quan tâm. Bởi nhiều chuyên gia cho rằng, các hệ thống tên lửa mới được Nhật Bản mua là nhằm canh chừng Nga và Trung Quốc.

Trước đó, Nhật Bản đã quyết định tăng cường năng lực cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng việc mua và triển khai 2 tổ hợp tên lửa Aegis Ashore trước cái gọi là “mối đe dọa cấp bách” từ phía Bình Nhưỡng. Theo dự kiến, hai tổ hợp tên lửa sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2023 và đã được chính phủ Mỹ thông qua hồi tháng 12/2017 với trị giá là 2 tỷ USD.

Tàu khu trục JS Kongo trang bị hệ thống chiến đấu Aegiscủa Nhật Bản phóng tên lửaSM-3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cũng nhấn mạnh, Tokyo có thể sử dụng tổ hợp tên lửa Aegis Ashore không chỉ ngăn các cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo mà còn nhiều mục tiêu khác như tên lửa hành trình. Tuyên bố của Bộ trưởng Onodera đã khiến nhiều quốc gia láng giềng của Nhật Bản tỏ ý lo ngại.

Theo ông Jeff Kingston, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple, Nhật Bản, việc triển khai hai hệ thống tên lửa Aegis Ashore của Nhật Bản liên quan tới vấn đề quân sự của Nga và Trung Quốc.

“Rõ ràng mối đe dạo cấp bách hiện thời là từ Bình Nhưỡng nhưng quyết định triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân này còn liên quan tới năng lực quân sự ngày càng lớn mạnh của Nga và Trung Quốc”, ông Kingston chia sẻ với RT.

Nói cách khác, theo Tiến sĩ Joseph Gerson, Chủ tịch Trung tâm Hòa bình, Giải trừ vũ khí và An ninh chung, không phủ nhận Nhật Bản mượn cớ nguy cơ bị Triều Tiên dùng tên lửa tấn công nhưng rõ ràng, “chương trình tên lửa của Nhật Bản được thiết kế để bảo vệ quốc gia này và các căn cứ quân sự của Mỹ khỏi những cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ phía Nga và Trung Quốc”. 

Trong khi đó, ông Gregory Clark, nhà cựu ngoại giao Australia khẳng định, Tokyo đang lợi dụng tình hình căng thẳng trong khu vực để đẩy mạnh xây dựng năng lực quân sự.

“Dĩ nhiên, Nhật Bản sẽ nói chương trình phòng thủ tên lửa của nước này là nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp từ phía Triều Tiên nhưng mọi người đều biết rằng, tỷ lệ Triều Tiên tấn công Nhật Bản là rất thấp”, RT dẫn lời ông Clark.

Cũng theo ông Clark, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tận dụng tình hình căng thẳng để tiến tới sửa đổi luật quốc phòng cũng như nâng cao năng lực quân sự và tăng cường vai trò của quân đội cho Nhật Bản ở nước ngoài. Chính sách quân sự hiện thời giúp ông Abe có quyền trang bị cho quân đội Nhật Bản các loại vũ khí do Mỹ sản xuất và biến Nhật trở thành người ủng hộ chủ động cho chiến lược quân sự của Mỹ trong và ngoài khu vực.

“Thậm chí, ông Abe đang thực hiện những chuyến thăm không cần thiết tới các nước Baltic nhằm thể hiện sự ủng hộ với hàng loạt chính sách của Mỹ và NATO ở châu Âu”, ông Clark nói thêm.

Tuy nhiên, ông Clark nhấn mạnh chính sách hiện thời có thể đẩy quan hệ Nhật – Nga rơi vào căng thẳng. Cụ thể, việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Nhật Bản có thể đẩy Moscow ngày càng hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm đối phó với sức ép lớn từ phía Mỹ và các nước đồng minh. Ngoài ra, chính sách hiện thời của Nhật sẽ tác động xấu tới các cuộc đối thoại với Nga về quần đảo tranh chấp Kuril.

Điều này đã được thể hiện qua tuyên bố hôm 15/1 của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Theo ông Lavrov, các hệ thống tên lửa hiện đại sắp được triển khai tại Nhật có thể được sử dụng cho mục đích tấn công và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ.

Việc Nhật triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa AegisAshore có thể đẩy các cuộc đối thoại với Nga về quần đảo tranh chấp Kuril vào bế tắc.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi một nguồn tin Nhật cho rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa mà Nhật mới mua của Mỹ sẽ được dùng để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga và hoạt động triển khai này hoàn toàn phù hợp với chính sách đối phó với Moscow của Washington.

Nguồn tin này còn dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản giấu tên cho hay, hoạt động triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa là nhằm “kiềm chế” năng lực tên lửa Nhật Bản đe dọa “khu vực phía đông nước này”.

“Chúng tôi đã nghe đuộc thông tin Nhật Bản sẽ cho triển khai hệ thống Aegis Ashore và Mỹ sẽ không có bất cứ liên quan tới hoạt động của hệ thống này. Nhưng chúng tôi thực sự nghi ngờ về thông tin trên”, ông Lavrov nói.

Còn ông Aleksandr Zhilin, một tướng quân đội Nga nghỉ hưu cho rằng, khả năng cao là Nhật sẽ không kiểm soát hoạt động của các hệ thống tên lửa Aegis Ashore và những tuyên bố lâu nay chỉ mang tính trá hình. Mỹ đứng đằng sau việc triển khai Aegis nhằm dõi theo sát sao mọi động thái của Nga và Trung Quốc.

Bên cạnh mục đích phòng thủ trước Nga – Trung,  sự xuất hiện của các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ tại Nhật Bản còn có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực bởi nó có thể biến thành công cụ phục vụ các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và đồng minh. 

Ông Gerson nhấn mạnh thêm, Nhật triển khai các hệ thống Aegis Ashore là động thái mới trong cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực đồng thời làm gia tăng thêm căng thẳng và đẩy các nước vào bờ vực “chiến tranh hủy diệt”.

Bởi một khi Aegis được triển khai tại Nhật Bản, phần lớn các khu vực bờ biển kinh tế phát triển mạnh của Trung Quốc cũng như vùng Sakhalin và Primorsky Kray của Nga đều nằm trong phạm vi tấn công nếu như Aegis được trang bị tên lửa Tomahawk. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !