Nhật Bản ước tính thiệt hại trong trường hợp hủy bỏ Thế vận hội Tokyo

Theo Wall Street Journal, Nhật Bản đã phải gánh chịu hậu quả từ việc áp dụng các biện pháp bổ sung tại Thế vận hội liên quan đến sự lây lan của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người Nhật vẫn ủng hộ việc hủy bỏ sự kiện này.

Trong trường hợp này, thiệt hại về kinh tế sẽ lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không thể so sánh với thiệt hại nếu một đợt đại dịch mới bắt đầu sau Thế vận hội.

Mới đây, một nhóm vận động viên nước ngoài đầu tiên từ Australia đã đến Tokyo để tham dự Thế vận hội. Theo Wall Street Journal, điều này sẽ làm phức tạp thêm vị thế của Thủ tướng Nhật Bản, người vẫn bị thúc giục hủy bỏ Thế vận hội vì lo ngại về một làn sóng đại dịch mới.

Các vận động viên Australia sẽ dành những tuần tới cho đến ngày 23/7 trong khách sạn, họ sẽ tập luyện và giao tiếp với người dân địa phương thông qua liên kết video.

{keywords}
Nhật Bản ước tính thiệt hại trong trường hợp hủy bỏ Thế vận hội Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Theo đánh giá của các cuộc thăm dò dư luận, có tới 62% người Nhật phản đối việc tổ chức Thế vận hội lúc này. Đặc biệt, họ lo sợ sự lây lan của các biến thể Covid-19 mới, bao gồm cả phiên bản của Ấn Độ. Cư dân của một số quốc gia khác, bao gồm cả Hàn Quốc cũng phản đối Thế vận hội, họ lo sợ rằng các vận động viên sẽ mang virus đến.

Tuy nhiên, thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đảm bảo các vận động viên và các phái đoàn chính thức vẫn ở trong một “bong bóng bảo vệ”. Nhật Bản đã thiệt hại hơn 1 tỉ USD do cấm người hâm mộ nước ngoài đến Thế vận hội và hạn chế số lượng quan chức nước ngoài. Theo một số ước tính, nếu Thế vận hội bị hủy bỏ hoàn toàn, thiệt hại sẽ vượt quá 16,5 tỉ USD.

Tính đến nay, Nhật Bản có số ca mắc Covid-19 tương đối ít hơn Mỹ và Tây Âu, nhưng đã có sự gia tăng đột biến vào mùa xuân và chính phủ nước này đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Nhờ đó, tình hình cơ bản đã được khắc phục và các biện pháp bổ sung dự kiến ​​sẽ được dỡ bỏ vào ngày 20/6.

Được biết, Nhật Bản đã chi 10 tỉ USD cho Thế vận hội, trong đó 3 tỉ USD cho 8 địa điểm được xây mới hoàn toàn. Khoảng 1 tỉ USD đã được chi cho các biện pháp phòng ngừa bổ sung liên quan đến đại dịch.

Đồng thời, Nhật Bản kỳ vọng rằng khách du lịch nước ngoài sẽ mang lại gần 2 tỉ USD cho nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng bây giờ, nếu có khách du lịch đó sẽ chỉ là người Nhật. Liệu chúng có thể có tác động tích cực đến nền kinh tế Nhật Bản hay không.

Có lẽ khán giả sẽ được phép theo dõi các cuộc thi đấu, nhưng số lượng sẽ bị cắt giảm một nửa, hình thức này đã cho thấy mặt tốt nhất trong các cuộc thi bóng chày và bóng đá Nhật Bản. Nếu mọi thứ bị hủy bỏ, thì Nhật Bản sẽ mất nguồn thu từ việc bán vé. Ngoài ra, điều này sẽ làm mất đi yếu tố kích thích nền kinh tế cũng như hình ảnh đất nước vốn được hàng trăm triệu khán giả truyền hình theo dõi trong các kỳ Thế vận hội.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) lấy 73% số tiền thu được từ Thế vận hội thông qua việc bán bản quyền truyền hình, và chỉ có họ mới có quyền hủy bỏ Thế vận hội. Và IOC tuyên bố rằng điều này sẽ không xảy ra.

Theo một quan chức chính phủ Nhật Bản, sự xuất hiện của đội tuyển Australia đang góp phần tạo cho người dân niềm tin và sự đón chờ về sự kiện trọng đại sắp diễn ra.

“Trong mọi trường hợp, thiệt hại từ việc hủy bỏ Thế vận hội sẽ chỉ là 0,5% GDP hàng năm của Nhật Bản. Nếu do sự bùng nổ của đại dịch, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế phải đóng cửa trở lại, thì điều đó sẽ tồi tệ hơn nhiều”, Wall Street Journal nhận định.

Tỷ phú Mỹ dự đoán đồng tiền sẽ thay thế USD

Tỷ phú Mỹ dự đoán đồng tiền sẽ thay thế USD

Tỷ phú Mỹ, người sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associates, ông Ray Dalio trong một cuộc phỏng vấn với CNBC thừa nhận rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ trở thành một trong những đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong thương mại thế giới.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !