Nhật Bản: “Thỏa thuận với Mỹ để ngăn chặn xung đột với TQ”

Infonet - Hôm qua, đại sứ Nhật Bản tại Mỹ cho rằng thỏa thuận về an ninh giữa nước này và Mỹ giúp ngăn chặn một cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Nhật Bản: “Thỏa thuận với Mỹ để ngăn chặn xung đột với TQ” - ảnh 1
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta (trái) bắt tay người đồng nhiệm Nhật Bản Satoshi Morimoto tại Bộ quốc phòng Nhật hôm 17/9.

Căng thẳng giữa 2 cường quốc châu Á bùng phát sau khi vào tháng trước Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo trên biển Hoa Đông.

Theo hãng tin AP, Đại sứ Nhật Bản tại Washington Ichiro Fujisaki cho biết ông tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản sẽ cố gắng tránh một cuộc chiến tranh.

Ông Fujisaki cho rằng tranh chấp này nên được giải quyết một cách bình tĩnh và không dùng đến vũ lực, ép buộc hay để tinh thần yêu ước vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

“Điều quan trọng là chúng ta không nên để cảm xúc xen vào vấn đề này. Chúng ta nên bình tĩnh thảo luận xem có thể giải quyết vấn đề bằng cách nào và phải nên luôn tôn trọng luật pháp”, vị đại sứ Nhật Bản nói.

Cuộc tranh chấp về các hòn đảo không có người ở trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đã khơi mào cho nhiều cuộc biểu tình có bạo lực ở Trung Quốc nhằm đến các doanh nghiệp do người Nhật làm chủ. Sau các cuộc biểu tình là lời kêu gọi toàn dân Trung Quốc tẩy chay các sản phẩm Nhật Bản khiến kinh tế Nhật gặp khó khăn khi đang phục hồi sau thảm họa động đất sóng thần năm ngoái.

Đại sứ Fujisaki công nhận là Trung Quốc đã kiểm soát các cuộc biểu tình, nhưng ông cho rằng tranh chấp này không nên dẫn đến “quốc gia này dùng hành động về kinh doanh hay kinh tế để trừng phạt quốc gia kia”.

Hoa Kỳ đã kêu gọi “những cái đầu lạnh” nên thắng thế trong cuộc tranh chấp này. Mỹ hiện đang có 50.000 binh sĩ đóng quân tại Nhật Bản. Washington không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền nhưng tuyên bố chịu sự ràng buộc bởi hiệp ước an ninh 1960 theo đó Mỹ có trách nhiệm phải bảo vệ Nhật nếu Nhật bị tấn công.

Ông Fujisaki nói rằng thỏa thuận an ninh này là “sự ngăn chặn quan trọng”.

LÊ DUNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !