Nhật Bản tăng cường điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn Trung Quốc
Thông tin Không quân Nhật Bản điều động nhiều máy bay hơn trong năm vừa qua được đưa ra vào thời điểm căng thẳng biển Hoa Đông giữa nước này và Trung Quốc đang nóng lên. Tại khu vực này, Tokyo và Bắc Kinh đều khẳng định có chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Không chỉ có vậy, biển Hoa Đông là nơi vùng nhận dạng phòng không của hai nước trùng nhau.
Máy bay chiến đấu Mitsubishi F-15J của Nhật Bản. |
Báo Japan Times cho biết, theo một số nguồn tin “một số lượng ngày càng lớn máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua vĩ tuyến 27 độ Bắc, vị trí mà Nhật Bản coi là biên giới trên không. Mục tiêu của Nhật Bản là giữ các máy bay Nga hoạt động ngoài khu vực có vĩ độ từ 25 đến 26 độ”. Để làm được điều này, Không quân Nhật Bản phải tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại đây trong năm qua.
Lần đâu tiên sau khoảng 50 năm, Không quân Nhật Bản có thêm một phi đội gọi các máy bay tiêm kích Mitsubishi F-15J, đóng quân tại Okinawa, phía Nam Nhật Bản vào đầu năm 2016. Số lượng máy bay chiến đấu cảu lực lượng này cũng tăng lên gấp đôi, từ 20 máy bay lên thành 40 chiếc.
Trước đó vào đầu tháng 1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố rằng số lần Không quân nước này phải triển khai phi cơ để ngăn chặn máy bay quân sự của nước ngoài đã tăng 36% so với cùng thời điểm năm ngoái. Từ tháng 4 đến tháng 12/2016, Không quân Nhật Bản đã cho máy bay quân sự cất cánh tổng cộng 883 lần, trong đó 644 lần là nhằm đáp trả hoạt động của máy bay Trung Quốc, 231 lần còn lại là do máy bay Nga, song máy bay Trung Quốc và Nga không xâm phạm không phận Nhật Bản trong năm 2016.
Không quân Nhật Bản phụ thuộc vào các máy bay cảnh báo sớm như E-2C và E-767, trong khi đó để ngăn chặn máy bay nước ngoài họ vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các máy bay tiêm kích F-15J. Các máy bay này sẽ hoạt động theo đội hình mới. “Với mỗi 4 chiếc F-15 được triển khai, hai máy bay sẽ ra đằng sau và có nhiệm vụ đối đầu với bất kỳ máy bay nào bất ngờ tham chiến”, báo Japan Times viết.
Việc Nhật Bản tăng cường số máy bay được triển khai để đối đầu với máy bay nước ngoài nhiều khả năng sẽ gây sức ép lớn đối với Không quân Nhật Bản khi quân số của họ vẫn còn khá thấp. Trừ phi Nhật Bản đẩy mạnh mua máy bay chiến đấu mới, đến thập niên 2020 lực lượng này sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi cơ tiêm kích.