Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để giữ đảo

Tờ Mainichi (Nhật Bản) cho biết, Thủ tướng mới đắc cử Shinzo Abe rất có thể sẽ quyết định tăng ngân sách dành cho quốc phòng của nước này trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục leo thang. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là lần đầu tiên trong 11 năm qua Nhật Bản tăng chi tiêu cho quân đội.

Theo kế hoạch, mức tăng chi phí mà chính phủ Nhật dự kiến dành cho quốc phòng sẽ vào khoảng 2%, lên mức hơn 4,7 nghìn tỷ yên (53,4 tỷ USD) vào năm tài chính tiếp theo, bắt đầu kể từ ngày 1/4/2013. Tờ Mainichi không cho biết nguồn tin của họ xuất phát từ đâu.

Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để giữ đảo - ảnh 1

Dự kiến, khoản ngân sách tăng thêm này sẽ được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ mặt đất, nâng cấp khí tài, vũ khí cho các lực lượng không quân – hải quân của nước này, tờ Asahi cũng loan tin mà không cho biết nguồn tin nào công bố việc này.

Trong những ngày vừa qua, Nhật Bản đã phải nhiều lần cử tiêm kích F-15 xuất kích để xua đuổi những máy bay hải giám của Trung Quốc xâm phạm không phận quần đảo Senkaku – nơi 2 quốc gia đã liên tục có những tranh chấp trong nhiều tháng qua.

Hiện nay, chính phủ Nhật vẫn đang là cơ quan quản lý và kiểm soát những hòn đảo này sau khi bỏ tiền ra mua từ một chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9/2012. Hành động mua lại 3 trong 5 hòn đảo ở Senkaku đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối trên nhiều thành phố ở Trung Quốc bởi chính quyền Bắc Kinh cũng khẳng định quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) là một phần lãnh thổ của họ.

Các căng thẳng của 2 nước đã có phần gia tăng kể từ khi đảng bảo thủ LDP Nhật Bản chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện và đưa ông Abe trở lại ghế Thủ tướng . Ông Shinzo Abe được cho là nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc ở Nhật Bản và khá cứng rắn trong mối quan hệ với các nước láng giềng như Hàn Quốc, Trung Quốc và đặc biệt bảo thủ trong vấn đề lịch sử liên quan đến nước Nhật trong chiến tranh thế giới II.

Kể từ khi trở lại chức Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe liên tục tuyên bố sẽ không có bất cứ một cuộc đàm phán nào với Trung Quốc quanh vấn đề chủ quyền với quần đảo Senkaku và ông sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng, cải thiện sức mạnh quân đội Nhật trước mối lo ngại rằng  Trung Quốc cũng đang ráo riết tăng chi phí quân sự và hiện đại hóa quân đội của họ nhằm phục vụ cho những tham vọng mới.

Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để giữ đảo - ảnh 2

Kể từ đầu năm 2011, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và chi tiêu cho quân sự đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2000 đến nay. Năm 2005, ngân sách quân sự của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nước dẫn đầu ở châu Á với tốc độ tăng trưởng 13,4%. Trong số các nước, Trung Quốc hiện xếp thứ hai sau Mỹ trong tổng số chi tiêu quân sự.

Năm 2011, Bắc Kinh chi 25,8 tỷ USD cho các loại vũ khí mới và các công trình nghiên cứu, phát triển có liên quan, so với con số 7,3 tỷ USD năm 2000.

Tổng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng từ 22,5 tỷ USD lên đến 89,9 tỷ USD trong vòng 11 năm từ năm 2000 đến 2011, theo con số của chính phủ Trung Quốc công bố. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu cho biết các ước tính độc lập đặt chi tiêu của Trung Quốc ở một mức cao hơn. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh năm 2011 đạt 142,2 tỷ USD.

Minh Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !