Nhật Bản: Sẽ không thỏa hiệp với Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Noda cho biết: "Quần đảo Senkaku là một phần vốn có trong lãnh thổ của chúng tôi, xét cả về mặt lịch sử và các quy định của luật pháp quốc tế". "Không có kiểu tranh chấp lãnh thổ như vậy. Do đó, không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào trong trường hợp này", ông khẳng định thêm.
Trước đó, vào sáng ngày 26/9, truyền thông Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã tuyên bố quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là "lãnh thổ thiêng liêng từ thời cổ đại" của mình trong các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng hai nước tại New York.
![]() |
| Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York hôm 26/9/2012. |
Quan hệ Trung-Nhật đã suy giảm mạnh kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trong cuộc đàm phán bên lề Liên Hiệp Quốc vào đêm 25/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế trong vấn đề tranh chấp. Các nhà ngoại giao Nhật Bản cho biết cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng khi Gemba phải chịu đựng một ‘bài giảng nghiêm khắc’ từ Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Ngoài ra ông Noda cho biết Tokyo sẽ xử lý các tranh chấp một cách cẩn trọng để bảo vệ mối quan hệ với các nước láng giềng trong bối cảnh Đài Loan cũng công bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư: "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những tranh chấp này sẽ không ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ song phương. Chúng tôi sẽ duy trì lập trường và cố gắng bình tĩnh giải quyết các vấn đề”.
Noda lên tiếng bày tỏ sự thất vọng rằng ông đã "liên tục giải thích với Trung Quốc lý do mua lại các hòn đảo, nhưng thật đáng tiếc là đến giờ Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận điều này", và thay vào đó người biểu tình Trung Quốc đã tấn công các công dân và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Trung Quốc.
"Tôi phải nói rõ ràng với Trung Quốc rằng không có lý do gì cho các trường hợp bạo lực và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc bảo vệ công dân và doanh nghiệp Nhật Bản", ông cho biết thêm.
Nhiều nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản bao gồm cả Toyota và Nissan vừa cho biết sẽ cắt giảm sản lượng xe ở Trung Quốc để đáp ứng với tình hình đang căng thẳng tại đây. Trước đó nhiều phòng trưng bày của những hãng xe này đã bị những người biểu tình Trung Quốc tấn công gây ra nhiều thiệt hại.
