Nhật Bản sẽ huy động tuần duyên nếu tàu Bắc Kinh tới đảo
Nhật Bản sẽ huy động tuần duyên nếu tàu Bắc Kinh tới đảo
>Nhật Bản yêu cầu quân đội 'sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp'
>Trung Quốc: Nhật Bản sẽ chịu “những hậu quả nghiêm trọng”
Trong một tuyên bố vào hôm nay (12/9), Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết sẽ huy động lực lượng bảo vệ bờ biển khi các tàu Trung Quốc tới hoặc đến gần các đảo mà Nhật Bản đang kiểm soát.
Trước đó, theo hãng thông tấn của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, hai tàu Hải giám Trung Quốc đã "đến vùng biển xung quanh" quần đảo này vào sáng hôm 11/9 nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Kể từ đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc chưa có thông tin gì thêm về sự di chuyển của các con tàu này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ không thể xác định được vị trí của các tàu Trung Quốc.
Vùng biển quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư có nguồn hải sản và trữ lượng dầu rất dồi dào.
Tokyo đã sáp nhập quần đảo này vào năm 1895. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo vào năm 1971 và gọi chúng là một phần của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại.
Trung Quốc cho biết đã cử các tàu của chính phủ tới quần đảo đang tranh chấp nhằm phản đối việc chính phủ Nhật Bản mua một số hòn đảo từ một gia đình sở hữu những hòn đảo này trong nhiều thập kỉ qua. Các quan chức Nhật Bản cho biết thỏa thuận mua đảo có trị giá 26 triệu USD này là nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định cho quần đảo.
Hôm 11/9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Geng Yansheng tuyên bố quân đội "kiên quyết phản đối" hành động mua các hòn đảo của Nhật Bản. Ông cho biết đang theo dõi chặt chẽ các tiến triển của vụ việc và có quyền thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng.
Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo đang tranh chấp này và cũng đã gửi một thông cáo phản đối việc Nhật Bản mua lại các hòn đảo hôm 11/9.
Phạm Khánh