Nhật Bản sẽ cử quan chức quốc phòng đến châu Phi
Theo nguồn tin này, Bộ Quốc phòng muốn thu thập thông tin về chủ nghĩa khủng bố và các vấn đề an ninh khác sau khi hàng chục người nước ngoài, bao gồm cả người Nhật Bản, bị bắt làm con tin và giết chết tại một nhà máy khí đốt ở Algeria hồi tháng Giêng.
![]() |
Các nhà lãnh đạo châu Phi và Nhật Bản tổ chức một cuộc họp song phương trước các Hội nghị Quốc tế Tokyo hồi tháng Sáu. |
7 nước châu Phi mà Nhật Bản muốn thu thập thông tin an ninh là Algeria, Morocco, Nigeria, Djibouti, Ethiopia, Kenya và Nam Phi. Trước đó Nhật Bản cũng đã điều cán bộ đến Ai Cập và Sudan. Bộ Quốc phòng sẽ đưa những chi phí cần thiết cho nhiệm vụ này vào chi tiêu ngân sách cho năm tài khóa 2014.
Ngoài ra, Bộ này cũng cho biết sẽ tăng số lượng các quan chức ở các nước châu Âu có ảnh hưởng đến Châu Phi như Anh, Đức và Pháp.
Trong nhiều năm nay, Nhật Bản đã hỗ trợ cho Châu Phi về tài chính và nhiều hỗ trợ khác để giúp Châu Phi chống chủ nghĩa khủng bố và cải thiện an ninh. Rất nhiều công ty Nhật Bản đang hoạt động ở châu Phi.
Bộ Quốc phòng cũng đang lên kế hoạch củng cố nguồn nhân lực và tăng cường khả năng phân tích tình báo.
Hồi tháng Hai, một hội đồng thuộc chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một báo cáo cho rằng sự vắng mặt của các quan chức quốc phòng tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Algeria là một phần nguyên nhân khiến Tokyo gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin an ninh.