Nhật Bản ra lệnh 'tấn công tên lửa Triều Tiên bất cứ lúc nào'
Theo một nguồn tin chính phủ Nhật Bản được đăng tải trên Reuters cho biết, yêu cầu này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng bắn một tên lửa tầm trung Rodong trên biển.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã ban hành lệnh vào hôm thứ Năm (3/4), nhưng đã không công bố rộng rãi nhằm tránh cho các cuộc đàm phán mới giữa Tokyo và Bình Nhưỡng bị nguội lạnh. Các cuộc đàm phán này là lần đầu tiên được kết nối trở lại sau hơn một năm, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin cho biết.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong một buổi lễ khai mạc tập trận thường niên vào ngày 12/01/2014. |
"Bộ trưởng Quốc phòng đã ban hành lệnh này từ ngày 3/4 và nó sẽ được thực hiện cho đến ngày 25/4 nhằm đối phó với bất kỳ vụ phóng tên lửa mới nào (từ phía Triều Tiên)", nguồn tin từ Reuters cho biết.
Ông Onodera cũng cho biết sẽ không triển khai tên lửa Patriot. Tên lửa này chỉ được sử dụng ở phút chót trong trường hợp bảo vệ đất nước khi Triều Tiên bắn về phía Nhật Bản.
Các phương tiện truyền thông đưa tin cho biết các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Nhật Bản tại Bắc Kinh trong tuần này đã không có một thỏa thuận nào, tuy nhiên nó đã trở thành tiền đề tốt cho các cuộc họp tiếp theo.
Đợt bắn tên lửa Rodong của Triều Tiên trùng hợp với thời gian diễn ra cuộc họp ở The Hague (La Hay), Hà Lan giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh Hàn Quốc, Nhật Bản. Nó cũng là bước tiếp nối với hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Bình Nhưỡng. Hành động này được xem là một thách thức mới đối với thế giới của Triều Tiên.
Tên lửa rơi xuống biển sau khi bay được 650 km, khá ngắn so với phạm vi tối đa của loại tên lửa Rodong - được cho là có thể bay xa khoảng 1.300 km.
Tàu khu trục Aegis của Nhật Bản trong vùng biển nước này được trang bị thiết bị radar tiên tiến có thể theo dõi nhiều mục tiêu và mang tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở xung quanh không phận quốc gia.