Nhật Bản quyết giúp Philippines trên Biển Đông
Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết hai bên đã thảo luận tại thủ đô Manila, Philippines về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ diện tích Biển Đông và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (trái) và người đồng nhiệm Philippines Voltaire Gazmin tại Manila hôm nay (27/6). |
“Chúng tôi đã nhất trí sẽ hợp tác nhiều hơn nữa về vấn đề bảo vệ các hòn đảo ở xa, bảo vệ lãnh hải cũng như các lợi ích hàng hải”, ông Onodera phát biểu tại cuộc họp báo chung.
“Chúng tôi cũng đang gặp phải tình hình tương tự trên biển Hoa Đông của Nhật Bản. Phía Nhật Bản rất lo ngại rằng tình hình trên Biển Đông có thể ảnh hưởng tới tình hình biển Hoa Đông”, ông Onodera nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin đã hoan nghênh đề nghị của Nhật Bản giúp cải thiện năng lực quân sự yếu kém của nước này.
“Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin, trao đổi công nghệ, giúp đỡ lẫn nhau giúp mối quan hệ quốc phòng song phương mạnh hơn”, ông Gazmin nói.
Cả hai bên không nói thêm chi tiết nhưng như Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói hồi tháng Hai, Philippines sẽ nhận 10 tàu tuần tra mới từ Nhật Bản trong vòng 18 tháng nữa.
Trong Chiến tranh thế giới lần II, quân đội Nhật Bản chiếm đóng Philippines nhưng quan hệ giữa hai nước đã trở nên tốt đẹp nhờ quan hệ thương mại và đầu từ và gần đây hai nước xích lại gần nhau hơn nữa vì lối hành xử quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông.
Hồi tháng 12/2012, ông Del Rosario phát biểu trên tạp chí Thời báo Tài chính (Financial Times) rằng nếu Nhật Bản tái vũ trang, thành lập quân đội thì điều đó sẽ giúp tạo đối trọng với Trung Quốc trong khu vực.
Hôm nay hai bộ trưởng Onodera và Gazmin hoan nghênh sự hiện diện ngày càng tăng về quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á, đồng minh của hai nước.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Onodera cho biết Nhật Bản muốn tránh xung đột với Trung Quốc.
“Tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây rằng không nên giải quyết tình hình hiện nay bằng cách sử dụng vũ lực mà phải giải quyết thông qua luật pháp”, ông Onodera nói.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông kể cả các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia khác. Ngoài Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với một phần vùng biển này.
Philippines cáo buộc Trung Quốc ngày càng có thêm những hành động “bắt nạt” trên Biển Đông trong những năm vừa qua và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận vì kêu gọi sự giúp đỡ của Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Philippines cho biết năm ngoái, Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gia tăng do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang kiểm soát trên biển Hoa Đông.