Nhật Bản: Philippines nên tiếp tục quan hệ với Mỹ

Hôm 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng quan hệ đồng minh giữa Manila và Washington đóng vai trò quan trọng đối với nền an ninh khu vực.

Theo Japan Times, dù ông Abe có nỗ lực thuyết phục nhà lãnh đạo Philippines nhưng còn quá sớm để chắc chắn rằng thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản sẽ khiến ông Duterte thay đổi quan điểm tẩy chay Mỹ để xích lại gần Trung Quốc. 

Trong cuộc thảo luận tại văn phòng Thủ tướng Abe ở Tokyo, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Philippines đã hoan nghênh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia đồng thời cam kết tăng cường các mối quan hệ song phương bền vững. 

Nhật Bản: Philippines nên tiếp tục quan hệ với Mỹ - ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại hội thảo kinh tế tại Nhật Bản hôm 26/10.

Liên quan tới phán quyết hồi tháng Bảy của Tòa trọng tài quốc tế phủ nhận chủ quyền phi lý "đường chín đoạn" của Trung Quốc trên Biển Đông, Thủ tướng Abe phát biểu trước giới báo chí rằng hai nhà lãnh đạo đã "công nhận tầm quan trọng tiến hành giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp hàng hải dựa trên Công ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS)".

"Vấn đề Biển Đông liên quan tới lợi ích của toàn cộng đồng khu vực và ảnh hưởng trực tiếp tới nền hòa bình và ổn định khu vực", Thủ tướng Abe cho biết. 

Cũng theo ông Abe, Nhật Bản hoan nghênh chuyến thăm gần đây của Tổng thống Duterte tới Trung Quốc nhằm mục đích cải thiện quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Manila. 

Về phần mình, Tổng thống Duterte cũng đã vài lần nhắc đến cụm từ "quy định của luật pháp". Theo ông Duterte, Nhật Bản sẽ là một đối tác đối thoại quan trọng trong việc đảm bảo an ninh hàng hải trong khu vực bao gồm cả Biển Đông. 

"Philippines sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản về các vấn đề chung trong khu vực mà hai nước cùng quan tâm, quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp theo con đường hòa bình bao gồm cả Biển Đông", Tổng thống Duterte nói. 

Mặc dù trong cuộc thảo luận chính thức hai nhà lãnh đạo châu Á không nhắc tới mối quan hệ liên minh của Mỹ với các nước trong khu vực song theo một quan chức Nhật Bản, Thủ tướng Abe đã nói về tầm quan trọng hiện diện của Mỹ bao gồm mối quan hệ giữa Washington và Manila trong một cuộc thảo luận riêng kéo dài 70 phút sau khi cuộc họp báo chung kết thúc. 

Ngay cả trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Nhật Bản – Philippines, sẽ góp phần vào sự ổn định và hòa bình trong khu vực cũng như thúc đẩy an ninh hàng hải. 

Theo một quan chức Nhật Bản, tuyên bố trên cũng ám chỉ tới quan hệ liên minh Mỹ - Philippines và Tổng thống Duterte cũng đã khẳng định với Nhật Bản rằng Manila không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington. 

Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte dù chiến dịch này vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế trước quan ngại vi phạm nhân quyền. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng đề xuất chương trình cai nghiện cho Philippines vào cuối năm nay. 

Tokyo còn đưa ra gói viện trợ kinh tế cho Philippines song số tiền này không thể so với khoản đầu tư mà Trung Quốc đưa ra trong chuyến thăm của ông Duterte tới Bắc Kinh hồi tuần trước. Cụ thể, Nhật Bản hứa cho Philippines vay 5 tỷ yên để phát triển ngành nông nghiệp tại hòn đảo phía nam Mindanao, nơi ông Duterte từng giữ chức thị trưởng thành phố Davao trong nhiều năm. Liên quan tới lĩnh vực an ninh hàng hải trong khu vực, Tokyo hứa cho Manila vay 16,5 tỷ yên để đóng hai tàu mới cho lực lượng tuần duyên Philippines. 

Cũng trong ngày 26/10, Tổng thống Duterte thêm một lần nữa có những tuyên bố chỉ trích Mỹ, thậm chí nhà lãnh đạo Philippines còn muốn quân đội Mỹ rút khỏi đất nước này trong vòng 2 năm tới. 

"Tôi muốn là bạn với Trung Quốc. Tôi không cần vũ khí, tôi không cần tên lửa được đưa đến đất nước của tôi. Tôi không cần sân bay để chứa máy bay ném bom. Chúng tôi vẫn tồn tại mà không cần tới khoản hỗ trợ của Mỹ dù chất lượng cuộc sống có giảm sút nhưng chúng tôi sẽ vẫn sống", AP dẫn lời Tổng thống Duterte phát biểu trước các doanh nhân ở Tokyo. 

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Tổng thống Philippines cũng cam kết "không bỏ ngỏ Nhật Bản trong các mối quan hệ đối tác và an ninh". Ông Duterte còn cảm ơn Nhật Bản "đã giúp đỡ Philippines trong công cuộc công nghiệp hóa đất nước". 

Trước dư luận, giới chức Nhật Bản không có bất cứ tuyên bố nào cho thấy Tokyo quan ngại về quan hệ giữa Mỹ và Philippines xuống cấp. C thể, hôm 25/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này "không hề lo lắng" dù Tổng thống Duterte tuyên bố Philippines muốn "chia tay" Mỹ. 

Còn hiện tại, Nhật Bản đang mong muốn tăng cường các khoản hỗ trợ kinh tế cho Philippines đặc biệt là lên kế hoạch phát triển các thành phố như Cebu và Davao. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !