Nhật Bản phản đối cổ động viên Hàn Quốc vì “chính trị hóa thể thao”

Hôm 29/7, Nhật Bản lên tiếng phản đối việc các cổ động viên bóng đá Hàn Quốc mang theo băng rôn chỉ trích Tokyo khi đội bóng của hai quốc gia thi đấu trong trận chung kết giải Đông Á ở Seoul.

Hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo rằng hành động này là “vô cùng đáng tiếc”.

Nhật Bản phản đối cổ động viên Hàn Quốc vì “chính trị hóa thể thao” - ảnh 1
Nhật Bản phản đối các cổ động viên Hàn Quốc vì băng rôn có nội dung chính trị trong trận chung kết giải bóng đá Đông Á hôm 28/7.

Ông Suga cho hay chính phủ Nhật Bản “sẽ phản ứng đúng mực dựa theo các qui định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau khi tìm ra chi tiết vụ việc”.

Đài NHK cho hay sau vụ việc, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã gửi một bức thư phản đối lên Liên đoàn phóng đá Đông Á (EAFF).

Hôm 28/7, Nhật Bản đã giành giải vô địch sau khi đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 2-1.

Trong suốt trận dấu tại sân vận động Olympic, các cổ động viên Hàn Quốc đã treo một băng rôn lớn với nội dung “Không có tương lai nào cho những ai quên đi quá khứ của mình” – ám chỉ tới việc Nhật Bản không chịu thừa nhận quá khứ thực dân xâm lược của mình đối với các nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc.

Chiếc băng rôn này có thể đã vi phạm các qui định của Liên đoàn bóng đá châu Á về hành vi vận động chính trị trong các cuộc thi đấu thể thao. Đến hiệp 2, băng rôn này đã bị dỡ bỏ.

“Điều đó thật đáng tiếc. Chúng tôi mong muốn Liên đoàn bóng đá châu Á điều tra và giải quyết vụ việc thật nghiêm khắc”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kuniya Daini phát biểu.

Trong khi đó các cổ động viên bóng đá Nhật Bản mang theo cờ hình mặt trời của quân đội nước này – lá cờ được coi là biểu tượng của quá khứ thực dân của Nhật Bản. Sau đó, các cổ động viên Nhật được đề nghị hạ lá cờ này xuống.

Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thường “hục hặc” về các vấn đề liên quan tới giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ 1910-1945. Mâu thuẫn đó đôi khi phủ bóng mây lên các hoạt động thể thao giữa hai nước.  

Một vụ việc tương tự cũng diễn ra khi đội bóng đá của hai nước thi đấu với nhau tại Thế vận hội Luân Đôn (Olympics Luân Đôn) hồi năm ngoái. Cầu thủ của đội Hàn Quốc Park Jong-Woo đã bị FIFA cấm thi đấu trong 2 trận sau khi anh này giương biểu ngữ về tranh chấp chủ quyền quần đảo Takeshima/Dokdo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !