Nhật Bản: Ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng

Sáu tháng sau sự cố hạt nhân ở Fukushima, công bố khảo sát toàn diện về ô nhiễm phóng xạ trong đất cho thấy 33 địa điểm ở vào tình trạng buộc phải sơ tán và 142 địa điểm khác sẽ phải cấm chăn nuôi và trồng trọt.

Nhật Bản: Ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng

Nhật Bản: Ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng

Nhân viên quận Fukushima thu thập mẫu đất ở khu vực Soma. Ảnh reuters

Bản khảo sát đất đầy đủ đầu tiên ở những khu vực xung quanh nhà máy cho thấy sự ô nhiễm trầm trọng trong đất và một báo cáo khác thì cảnh báo những mối đe dọa về thực phẩm của Nhật sẽ vẫn còn tiếp diễn. Điều này cho thấy những khó khăn lớn mà đất nước này sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt trong những nỗ lực dọn dẹp các chất phóng xạ.

Trong một diễn biến khác, cơ quan điều hành nhà máy điện hạt nhân, công ty Điện lực Tokyo hôm thứ 3 nói rằng một công nhân làm công việc liên quan đến quá trình dọn dẹp này đã chết vì bệnh bạch cầu, mặc dù các quan chức cho hay các kết quả xét nghiệm y học kết luận rằng nguyên nhân tử vong không liên quan đến công việc ở nhà máy của anh ta.

Gần 6 tháng sau sự cố, công bố khảo sát toàn diện của bộ giáo dục về ô nhiễm đất với bán kính 100km cho thấy, 30 địa điểm bao trùm một diện tích lớn đã bị nhiễm phóng xạ lâu bán hủy cesium.

Các quan chức chính phủ nói rằng, kết quả của cuộc khảo sát này trùng hợp với những dự đoán ban đầu về khu vực và mức độ ô nhiễm dự tính qua các bản khảo sát trên không và giám sát bức xạ trên mặt đất. Những nơi bị ô nhiễm nặng nhất đã được sơ tán và số liệu mới không làm thay đổi chính sách sơ tán của chính phủ.

Tuy nhiên, khía cạnh ô nhiễm được đề cập trong báo cáo này đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc làm thế nào những khu vực này có thể nhanh chóng được làm sạch, và những mối đe dọa về việc các chất phóng xạ sẽ lan tỏa ra khu vực rộng hơn do gió và nước.

Bản báo cáo về 2.200 khu vực, do 400 nhà nghiên cứu tiến hành trong tháng 6 và tháng 7, đã cho kết quả là 33 địa điểm đã bị nhiễm lượng cesium-137 vượt quá 1,48 triệu đơn vị phóng xạ một mét vuông, đây là mức Liên Xô yêu cầu buộc phải sơ tán sau thảm họa Chéc nô Bưn.

132 địa điểm khác bị nhiễm cả hai chất cesium137/134 với số lượng hơn 555 nghìn đơn vị phóng xạ trên mỗi mét vuông, mức này chính quyền Liên Xô kêu gọi tự nguyện sơ tán và ban lệnh cấm trồng trọt, chăn nuôi.

Trợ lý nghiên cứu vật lý hạt nhân tại đại học Osaka, Mamoru Fujiwara cho biết, cư dân ở cần phải được sơ tán vĩnh viễn khỏi khu vực này. Ông này nói rằng, những chỉ số này cho thấy chính phủ cần quyết tâm hơn nữa trong chính sách sơ tán.

"Chính phủ, nhà máy điện lực và các quận cần hành động khẩn cấp để giúp người dân di cư thay vì là cứ để họ sống tạm bợ trong những trại sơ tán", ông này nói.

Chu kỳ bán rã của chất Cesium-137 là 30 năm. Nghĩa là, trong vòng 30 năm thì lượng phóng xạ phân rã được một nửa và sẽ ảnh hưởng đến môi trường trong vài thế hệ.

Tuần trước, các cơ quan chức năng nói rằng họ hy vọng mức độ ô nhiễm phóng xạ sẽ giảm một nửa trong vòng 2 năm nhờ phân hủy tự nhiên và những nỗ lực dọn dẹp tác động cộng hưởng. Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy việc này không hề dễ dàng.

Ngoài ra, báo cáo của một cơ quan địa phương cho hay những mối đe dọa nhiễm xạ trong thức ăn như cây trồng, thịt bò, và cá.

An toàn cho các công nhân làm việc trong nhà máy cũng đang là một mối lo ngại cho chính quyền địa phương. Tổng công ty Điện lực hôm thứ 3 công bố một công nhân hơn 40 tuổi đã chết vì bệnh bạch cầu cấp tính sau 7 ngày làm việc tại nhà máy. Mức độ bức xạ tích lũy của người này là 0,5 millisievert, thấp hơn rất nhiều so với mức quy định. Công ty này nói rằng cái chết của người này có vẻ như không liên quan đến công việc ở nhà máy. Đây là biến cố thứ hai kể từ sau khi thảm họa xảy ra khi một nhân viên ngã gục trong giờ làm việc và tử vong sau đó. Biến cố đầu tiên xảy ra trong tháng 5, một người đàn ông 60 tuổi đã chết vì lên cơn đau tim trong khi đang làm việc.

Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho hay, bộ này sẽ hạ mức nhiễm xạ cho công nhân tại các nhà máy này từ mức 250 millisieverts một năm xuống 100 millisieverts. Đây là mức áp dụng ở các nhà máy hạt nhân khác trong các tình huống khẩn cấp.

HT

Theo WJS

Theo WJS

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !