Nhật Bản muốn "thân thiết" hơn với các nước Hồi giáo
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết bộ này hi vọng sự kiện trên sẽ giúp thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và thế giới Hồi giáo.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đại diện của các quốc gia Hồi giáo trong bữa tối Iftar. |
Hồi cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm, ông Abe đã tới thăm Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng cho biết ông mong muốn trong tương lai sẽ được tới thăm nhiều quốc gia Ả rập hơn nữa.
“Trong các chuyến đi của mình, tôi đã tái khẳng định mối quan hệ giữa Nhật Bản với thế giới Hồi giáo. Tôi rất muốn trong tương lai sẽ tới thăm các nước Hồi giáo nhiều hơn nữa và củng cố hơn nữa tình bạn của chúng ta”, ông Abe nói.
Đại sứ Algeria Ali Qutranji, đại diện cho các nhà ngoại giao của các nước Hồi giáo, hoan nghênh sự tiếp đón này của Nhật Bản.
“Chúng tôi coi đây như buổi kỉ niệm cho sự gắn bó ngày càng tăng và là sự tái khẳng định những điểm chung giúp củng cố mối quan hệ đôi bên cùng có lợi”, ông Qutranji nói.
Các đại diện từ Syria không có mặt trong bữa ăn do những căng thẳng trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm ở nước này.
Kể từ năm 2012, Nhật Bản đã không mời đại diện của Syria tới tham dự bữa ăn thường niên do Tokyo không công nhận chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Đây là năm thứ 9 kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tổ chức sự kiện này. Cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi bắt đầu tổ chức bữa ăn Iftar đầu tiên với cộng đồng các nước Hồi giáo vào năm 2005.