Nhật Bản muốn mở lại các cuộc họp cấp cao với Trung Quốc

Mặc dù có lập trường cứng rắn công khai đối với Trung Quốc, nhưng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là vẫn đang muốn tạo ra một cơ hội nhằm hàn gắn mối quan hệ với Bắc Kinh, mở lại các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước.

Thủ tướng Abe đã cử một người thân cận là Thứ trưởng Ngoại giao Akitaka Saiki, đến Trung Quốc để thực hiện cuộc đàm phán cấp thứ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 9/2012.

Nhật Bản muốn mở lại các cuộc họp cấp cao với Trung Quốc - ảnh 1
Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Manila hôm 27/7/2013.

Trong chuyến thăm này, ông Saiki không chỉ có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm phía Trung Quốc là ông Liu Zhenmin vào ngày 29/7, mà còn có cuộc trao đổi 90 phút với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi (Vương Nghị) tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh hôm 30/7.

Tại các cuộc họp này, ông Saiki nhấn mạnh: "Cả hai bên Nhật Bản và Trung Quốc phải nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ".

Ông cũng truyền đạt tới ông Vương Nghị những ý định của ông Abe, đã được thể hiện trước đó trong một cuộc họp báo tại Philippines hôm 27/7 rằng: “Nhật Bản hy vọng sẽ tổ chức các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng và cấp cao với Trung Quốc vô điều kiện càng sớm càng tốt”.

Nhật Bản và Trung Quốc đã không có những cuộc họp ở cấp độ như vậy kể từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 9/2012.

Saiki đã báo cáo cho ông Abe về chuyến đi hai ngày tới Trung Quốc tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vào ngày 31/7. Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida cũng tham dự, và cho biết: "Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại".

Đáp lại, ông Abe yêu cầu tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc với Trung Quốc.

Trước cuộc bầu cử Thượng viện hôm 21/7, ông Abe nhấn mạnh rằng ông không vội vàng trong việc tổ chức các cuộc hội đàm thượng đỉnh với Trung Quốc.

Và trong một cuộc tranh luận trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo đảng chính trị hôm 28/7, ông Abe đã thẳng thừng chỉ trích Bắc Kinh. Ông nói: "Các quan chức Trung Quốc đã nói với chúng tôi rằng nếu Nhật Bản không chấp nhận một điều kiện, Trung Quốc sẽ không đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản. Điều đó thật sai lầm ". Dường như điều kiện mà ông đề cập đến chính là việc Trung Quốc muốn Nhật Bản thừa nhận rằng có tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku/Điều Ngư.

Lập trường của ông Abe có vẻ như đã dịu lại chút ít sau khi Đảng Dân chủ Tự do của ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc phải làm hết sức mình để giảm bớt căng thẳng.

Ông Abe nói với ông Biden rằng: "Những cánh cửa luôn mở rộng để chào đón các cuộc thảo luận giữa Nhật Bản và Trung Quốc".

Hôm 29/7, Thủ tướng Nhật cũng cho biết: "Hai nước cần nỗ lực cải thiện quan hệ bằng cách quay lại điểm khởi đầu của mối quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi".

Trong Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào tháng Chín, hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và hội nghị các quốc gia Đông Nam Á vào tháng Mười tới, Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cơ hội để tổ chức những cuộc gặp bên lề.

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ ‘tránh’ các cuộc đàm thoại như vậy nếu ông Abe đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ các binh lính Nhật tử trận vào ngày 15/8 tới, ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến II.

Một trợ lý thân cận của ông Abe nói: "Nếu Thủ tướng không thăm đền Yasukuni vào tháng Tám, Trung Quốc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và điều này sẽ thúc đẩy đối thoại".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !