Nhật Bản muốn đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân

Hôm Chủ Nhật (16/6), thông qua Hội nghị thượng đỉnh nhóm Visegrad ở Warsaw, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thể hiện rõ tham vọng muốn thúc đẩy ngành công nghệ hạt nhân của nước mình.

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Nhật Bản với Nhóm Visegrad, gồm 4 nước chủ nghĩa xã hội cũ của Đông Âu là Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia, Thủ tướng Abe đã tìm cách thu hút sự quan tâm của 4 quốc gia này tới công nghệ hạt nhân của Nhật Bản.

Nhật Bản muốn đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân - ảnh 1
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bên lề hội nghị ở Warsaw, ngày 16/6/2013

Ông Abe đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhật Bản trong một kế hoạch 3 mục tiêu và khoản chi lên tới 30 nghìn tỷ yên (300 tỷ USD) chỉ trong một năm, một mục tiêu không thể đạt được mà không có lò phản ứng hạt nhân. "Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách năng lượng", Abe nói với các phóng viên.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán kết thúc cho biết: "Nhật Bản hoan nghênh thực tế rằng khu vực tư nhân của cả hai bên thể hiện quan tâm đến mục tiêu cụ thể của hợp tác năng lượng và an toàn hạt nhân".

Điện hạt nhân đã trở thành một vấn đề nhạy cảm ở Nhật Bản sau khi nhà máy Fukushima Daiichi đã bị đóng cửa trong năm 2011, sau khi một trận động đất 9,0 độ richter đã gây ra thảm họa sóng thần lớn nhất trong lịch sử nước này.

Trong bối cảnh thiên tai, Nhật Bản đã phải tắt 50 lò phản ứng để kiểm tra an toàn. Hiện tại, Nhật đã khởi động lại hai lò trong số này, nói rằng nó cần phải hoạt động để tránh tình trạng thiếu điện mùa hè. Bất chấp mọi sự phản đối công khai, ông Abe nói rằng ông muốn khởi động lại các lò phản ứng khác khi chúng được chứng minh là an toàn.

Trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới châu Âu kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2012, thúc đẩy công nghệ hạt nhân là một mục tiêu lớn trong chương trình nghị sự của Shinzo Abe nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản.

Warsaw có ý định thiết kế cơ sở hạt nhân đầu tiên của mình vào năm 2024, trong khi các nước láng giềng của Cộng hòa Séc lại có kế hoạch mở rộng nhà máy Temelin do Liên Xô thiết kế trước đây. Cả hai dự án đều là hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD mà các công ty Nhật Bản đã nhận thầu.

Tại một cuộc họp trước Hội nghị thượng đỉnh Visegrad, Thủ tướng Abe và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đồng ý đàm phán thêm về điện hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Ba Lan hiện vẫn là quốc gia chủ yếu dựa vào nguồn dự trữ than khổng lồ - sản xuất khoảng 90% điện của nước này. Nước này đang vật lộn để tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm cả hạt nhân và đá phiến sét nhằm đối mặt với những giới hạn phát thải khí nhà kính của Liên minh châu Âu đưa ra vào năm 2020.

Tokyo hiện đang đàm phán với 27 thành viên Liên minh châu Âu - một thị trường 500 triệu người tiêu dùng - cho những gì có thể là một trong những thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Hiệp định có thể bao gồm 30% sản lượng kinh tế và 40% thương mại toàn cầu. Vòng tiếp theo của cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 24-28 tháng Sáu.

Minh Anh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !