Nhật Bản lên tiếng trước việc Nga triển khai tên lửa tại Kuril

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm qua (25/11) cho rằng việc Nga triển khai tên lửa ở quần đảo tranh chấp trên Thái Bình Dương là điều “rất đáng trách”. Lời nhận xét này được ông Abe đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến vào giữa tháng 12 tới.

Theo Newsweek, tuần trước, truyền thông Nga đưa tin Moscow đã quyết định đặt hệ thống tên lửa phòng vệ bờ biển ở hai trong số bốn hòn đảo ở Kuril. Bước đi này bất ngờ được đưa ra giữa lúc hai nước đang tiến hành nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ.

Trước thông tin trên, Thủ tướng Abe đã phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Sáu: “Lãnh thổ phía Bắc là một phần gắn liên với lãnh thổ Nhật Bản. Việc triển khai tên lửa của Nga là rất đáng trách và đi ngược với vị thế của Nhật Bản trong vấn đề này”.

Nhật Bản lên tiếng trước việc Nga triển khai tên lửa tại Kuril - ảnh 1

Thủ tướng Abe phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản. Nguồn: Yahoo News

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 24/11 cho biết việc triển khai tên lửa là nhằm “củng cố chắc chắn cho an ninh quốc gia”. Bà nói: “Hệ thống tên lửa được triển khai tới phía Nam Kurils là nhằm cho mục đích này”, bà cũng gọi đó là “một phần bên trong của lãnh thổ Nga”.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga vốn có nhiều căng thẳng từ sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II khi quân đội Liên Xô chiếm đóng các hòn đảo ở phía cực Nam trong chuỗi quần đảo Kuril, còn được gọi là phần lãnh thổ phía Bắc Nhật Bản, nằm gần bờ biến Đông Nam Hokkaido.

Căng thẳng leo thang đã được ngăn chặn khi hai nước ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt sự thù địch thời chiến, và thúc đẩy thương mại cũng như đầu tư.

Theo lịch trình, ngày 15/12 tới, Thủ tướng Abe và Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp gỡ tại thành phó Yamaguchi ở phía Tây Nhật Bản, nhằm đẩy mạnh tiến trình hòa giải về việc tranh chấp lãnh thổ.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt một vài lần kể từ khi ông Abe lên nhậm chức hồi tháng 12/2012, gần đây nhất là hôm 20/11 tại Peru bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !