Nhật Bản lên kế hoạch xuất khẩu lô vũ khí đầu tiên
Hãng sản xuất công nghiệp nặng Mitsubishi đã lên kế hoạch xuất khẩu một loại cảm biến hiệu suất cao sang Mỹ, tờ Channel News Asia đưa tin cho biết. Loại cảm biến này sẽ được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2 dự định xuất khẩu sang Qatar, tờ tin tức kinh doanh Nikkei cho biết. Tuy nhiên, thông tin này được trích dẫn không có nguồn tin.
Binh lính Nhật Bản đang lắp đặp một hệ thống tên lửa quốc phòng. |
Quyết định của Tokyo có khả năng chính thức được thông qua vào cuối tháng này, sau khi Nhật Bản trong tháng Tư đã sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là Nhật Bản cho phép tái xuất khẩu vũ khí tới các nước đang tham gia vào các cuộc xung đột.
Chính phủ dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe đang dần nới lỏng các quy định cho phép xuất khẩu các sản phẩm quân sự. Đây là động thái nhằm đưa Nhật Bản tham gia trở lại các chương trình liên kết quốc tế để phát triển vũ khí và ngành công nghiệp quốc phòng.
Nhật Bản kết luận rằng kế hoạch chuyển giao tên lửa Mỹ tới Qatar sẽ không làm leo thang xung đột, tờ Nikkei cho biết.
Hãng Mitsubishi sản xuất cảm biến PAC-2 cho Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản theo giấy phép của Raytheon, tờ Nikkei khẳng định.
Tuy nhiên, các công ty Mỹ đang lên kế hoạch cắt giảm quy mô tái sản xuất các thành phần PAC-2, vì quốc gia này đang tập trung vào thế hệ PAC-3 tiếp theo cho các hệ thống đánh chặn tên lửa.
Cảm biến là một thành phần quan trọng của các thiết bị dò tìm hồng ngoại đặt ở đầu tên lửa để xác định và theo dõi mục tiêu đang đến, Nikkei cho biết.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).