Nhật Bản, Hàn Quốc cảnh giác trước dấu hiệu Triều Tiên thử tên lửa

Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản vừa phát hiện những tín hiệu vô tuyến cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo lần nữa, mặc dù hiện tại ảnh chụp vệ tinh không cho thấy có hoạt động bất thường nào.

Sau khi phóng thử tên lửa với tần suất 2 đến 3 quả trong một tháng kể từ tháng 4 năm này, hoạt động thử nghiệm của Triều Tiên đã tạm ngừng vào tháng 9 sau khi phóng một quả tên lửa qua đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm.

Vào cuối ngày 27/11, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin rằng chính phủ Nhật Bản đang rất cảnh giác sau khi bắt được những tin hiệu vô tuyến từ Triều Tiên, cho thấy rằng một cuộc phóng thử tên lửa có thể sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Triều Tiên đang tiếp tục xúc tiến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mặc cho các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không giấu ý định phát triển một loại tên lửa có thể bắn tới Mỹ. Cho đến nay, nước này đã phóng hai quả tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản.

Hãng tin Yonhap cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc rằng các cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sẽ phóng thử tên lửa và vẫn đang theo dõi kỹ tình hình.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gyon cho biết, đã có những hoạt động rất “đáng chú ý” ở Triều Tiên kể từ lần thử nghiệm tên lửa cuối cùng vào giữa tháng 9 vừa qua, song vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Triều Tiên sẽ thử nghiệm tên lửa lần nữa.

“Triều Tiên không thực hiện các cuộc thử nghiệm mới nhưng gần đây chúng tôi phát hiện thấy họ đantg thử động cơ và nhiên liệu tên lửa”, ông Cho phát biểu, “Dù vậy chúng tôi cần thêm thời gian để xác định liệu những động thái này có dẫn đến một cuộc thử nghiệm tên lửa hay đầu đạn hạt nhân hay không”.

Khi được hỏi về những thông tin trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Robert Manning cho biết Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi tình hình Triều Tiên rất chặt chẽ. Ông cũng khẳng định rằng Hàn Quốc và Mỹ “vẫn vững mạnh và có thể đối phó với bất kỳ hành động gây hấn hoặc tấn công nào của Triều Tiên”.

Một số quan chức tình báo Mỹ nói rằng trong quá khứ Triều Tiên đã cố tình dàn xếp những động thái hỏa mù nhằm che giấu hoạt động thử nghiệm tên lửa và cũng để thử thách Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực.

Ông Cho cho biết Triều Tiên sẽ công bố hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân trong vòng một năm do tiến độ phát triển vũ khí hạt nhân của họ đang diễn ra rất nhanh.

Trong khi đó, Triều Tiên khẳng định chương trình vũ khí của họ là biện pháp quốc phòng cần thiết để ngăn Mỹ xâm lược. Mỹ cho biết họ không có ý định này, mặc dù tại Hàn Quốc đang có 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !