Nhật Bản đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân cuối cùng
Nhà máy điện Kansai cho biết đã bắt đầu giảm sản lượng điện tại Lò phản ứng số 3 tại nhà máy Oi, tỉnh Fukui, miền tây Nhật Bản từ chiều ngày 2/9 và đóng cửa hoàn toàn vào ngày 3/9.
![]() |
Người dân Nhật Bản phản đối mở lại nhà máy điện hạt nhân tại thị trấn Oi, Fukui hôm 01/7/2012. |
Lò phản ứng này là 1 trong 2 lò duy nhất hoạt động tại Nhật bản. Lò phản ứng số 4 tại Oi còn lại cũng sẽ bị đóng cửa vào ngày 15/9.
Theo Kanssai, 2 lò này bị đóng cửa để kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn vừa mới được đưa ra của Cơ quan Giám sát hạt nhân Nhật Bản (NRA), nhưng vẫn chưa biết khi nào chúng mới được hoạt động trở lại.
Hôm 20/8, sau vụ rò rỉ 300 tấn nước phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, NRA đã phải nâng mức cảnh báo nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ mức 1 (mức bất thường) lên mức 3 (mức nguy hiểm) trong thang cảnh báo 7 mức theo quy định quốc tế. Đây là cảnh báo nghiêm trọng nhất về nguy cơ hạt nhân được Nhật Bản đưa ra trong vòng 2 năm qua.
Thảm họa động đất mạnh 9,0 độ richter và sóng thần hồi đầu năm 2011 tại Nhật Bản đã gây ra các sự cố nghiêm trọng các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986.
Sau thảm họa trên, 48 trong số 50 lò phản ứng hạt nhân Nhật Bản đã phải đóng cửa do những lo ngại về an toàn, Nhật Bản đã phải chuyển sang năng lượng sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch để bù lại 1/3 sản lượng điện do các nhà máy điện hạt nhân sản xuất trước đó.