Nhật Bản dọa bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Triều Tiên tuyên bố, họ sẽ không hủy bỏ việc phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo, trong khi đó, Nhật Bản đe dọa sẽ bắn hạ “bất kì đối tượng nào” nếu không phận nước này bị xâm phạm.

Nhật Bản dọa bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Các nước giận dữ về kế hoạch “trở mặt” của Triều Tiên

Triều Tiên quyết phóng vệ tinh

Bất chấp cảnh báo mạnh mẽ của Mỹ, EU và các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên khẳng định họ sẽ vẫn tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Vụ phóng vệ tinh được tiến hành nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Đảng Lao động, Lãnh tụ tối cao của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Triều Tiên khẳng định kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là thuộc về vấn đề chủ quyền quốc gia. Chính vì lẽ đó, Bình Nhưỡng quyết không thay đổi kế hoạch phóng vệ tinh, bất chấp phản đối, thậm chí là đe dọa từ phía “các thế lực thù địch”.

Nhật Bản dọa bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên
Tên lửa đánh chặn PAC-3 của Nhật Bản từng được triển khai khi Triều Tiên phóng vệ tinh năm 2009.

Vệ tinh nhân tạo Kwangmyongsong-3 sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Unha-3, nhằm phục vụ cho “mục đích hòa bình” và hoàn toàn “vô hại”. Một bài xã luận đăng tải trên KCNA, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên cho biết: “Phát triển và sử dụng không gian phục vụ mục đích hòa bình là quyền lợi hợp pháp của mỗi quốc gia. Nó không còn là đặc quyền của một số nước”.

Đây không phải lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo. Năm 2009, một vệ tinh của Triều Tiên cũng đã được lên kế hoạch để bay vào không gian, nhưng thử nghiệm thất bại khiến nó rơi xuống một khu vực bất định trên biển Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định một trong những vệ tinh của nước này đã được phóng thành công vào quỹ đạo và vẫn đang tồn tại tính đến thời điểm này.

Mỹ, Hàn phản đối, Nhật Bản dọa bắn

Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định động thái của Triều Tiên là nhằm che giấu một vụ thử tên lửa tầm xa của nước này. Thậm chí, Nhật Bản còn dọa sẽ bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên nếu nó xâm phạm không phận Nhật Bản.

Truyền thông Nhật Bản nhận định, vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên có thể là mối đe dọa với Nhật Bản, đồng thời đưa tin, Tokyo có thể triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 để đáp trả. Tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho biết, các nhà chức trách đang tính tới khả năng đưa ra những cảnh báo tương tự như năm 2009, khi Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh.

“Theo pháp luật của chúng tôi, chúng tôi có thể đánh chặn bất kỳ đối tượng nào nếu nó lao về phía Nhật Bản, cho dù nó có phải là một vụ tấn công hay không, để đảm bảo sự an toàn của chúng tôi”, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản Takeo Kawamura cho biết hôm 5/4/2009.

Vụ phóng thử tên lửa mang vệ tinh năm 2009 đã gây ra một cuộc khẩu chiến giữa Triều Tiên với Nhật Bản và đồng minh. Thậm chí, lời đe dọa chiến tranh đã được Bình Nhưỡng đưa ra trong trường hợp vệ tinh của nước này bị bắn hạ, khiến tình hình lúc đó "căng như dây dàn". Nó cũng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về động thái của các bên trong cuộc thử nghiệm lần này.

TRỊNH DUY

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !