Nhật Bản chính thức "mở cửa kho vũ khí" cho Đông Nam Á
Theo hãng tin AP, việc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí là một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng phát triển về quân sự và mối đe dọa hạt nhân từ phía Triều Tiên.
![]() |
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đi thăm căn cứ Asaka ở phía Bắc Nhật Bản. |
Ông Abe cho biết, Nhật Bản cần đóng vai trò lớn hơn nữa trong việc gìn giữ hòa bình và hợp tác quốc phòng quốc tế. Chính phủ của ông đang thúc đẩy các biện pháp cho phép Nhật Bản có thể bảo vệ các đồng minh, như Mỹ, nếu họ bị tấn công, trong đó có việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản. Theo Điều 9 của Hiến pháp Nhật, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không được tấn công mà chỉ được bảo vệ lãnh thổ quốc gia.
Theo ông Nobushige Takamizawa, Phó Chánh Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, mới được Nhật Bản thành lập gần đây cho biết, quy định mới sẽ mở đường cho Nhật Bản tham gia phát triển công nghệ vũ khí với Mỹ và các đồng minh khác như Anh, Pháp và Australia. Nhật Bản cũng sẽ có được những thiết bị và khả năng phòng thủ tiên tiến hơn.
Ông cho rằng, quy định mới còn giúp các nhà sản xuất vũ khí Nhật Bản nâng cao khả năng cạnh tranh.
Nhật Bản sẽ chủ yếu xuất khẩu công nghệ và thiết bị cứu hộ, vận chuyển, giám sát và rà phá bom mìn và sẽ không xuất khẩu những thiết bị tấn công như xe tăng và chiến đấu cơ. Tuy nhiên, chính phủ ban hành các ngoại lệ trong lệnh cấm như các vũ khí và công nghệ phục vụ cho việc Nhật Bản tham gia phát triển vũ khí với Mỹ.
Ông Yosuke Isozaki, một cố vấn đặc biệt của ông Abe, cho biết những vũ khí hoặc công nghệ có liên quan sẽ chỉ được phép xuất khẩu khi chúng phục vụ cho các hoạt động hợp tác quốc tế hoặc an ninh quốc gia của Nhật Bản. Ông cho hay Nhật Bản sẽ cẩn thận xem xét kỹ lưỡng ý định của nước nhập khẩu và đảm bảo rằng những vũ khí đó sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của Nhật Bản.
Ông nói: "Nhật Bản sẽ không cho phép xuất khẩu bất kì vũ khí nào có thể gây thêm xung đột cho các nước khác”.
Theo một số quan chức, Nhật Bản sẽ xuất khẩu máy bay cứu hộ đến Ấn Độ, các thiết bị khai mỏ sang các nước đang phát triển và tàu tuần tra chống cướp biển sang Indonesia, Philippines và một số nước khác ở Đông Nam Á.
Động thái trên của Nhật Bản được cho là sẽ gây thêm căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc.