Nhật Bản: Cần phải “nói chuyện” với Trung Quốc

Hôm nay, Ngoại trưởng Nhật tuyên bố đã đến lúc nước này cần phải “nói chuyện” với Trung Quốc về mối quan hệ Nhật - Trung vì cho đến nay hai nước vẫn mắc kẹt trong một cuộc tranh chấp chủ quyền và đỉnh cao là vụ việc xe của đại sứ Nhật vừa bị tấn công tại Bắc Kinh.

Nhật Bản: Cần phải “nói chuyện” với Trung Quốc

Xe chở Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc bị tấn công

Chính phủ Nhật chi 2 tỷ yên để mua quần đảo Senkaku

Trung Quốc thử tên lửa đạn đạo răn đe Nhật Bản?

Nhật Bản: Cần phải “nói chuyện” với Trung Quốc

Một chiếc xe hơi đi ra từ Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh hôm nay – Ngoại trưởng Nhật tuyên bố đã đến lúc phải nói chuyện với Trung Quốc về quan hệ Nhật – Trung - Nguồn: AFP

Trong sự cố ngày hôm qua, quốc kỳ Nhật treo trên chiếc xe chở ngài đại sứ đã bị một người đàn ông Trung Quốc xé toang. Vụ việc cũng diễn ra trong lúc các cuộc biểu tình nổ ra rầm rộ ở khắp Trung Quốc phản đối Nhật Bản về tranh chấp một quần đảo trên biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Mô tả vụ việc là “vô cùng đáng tiếc”, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết ông sẽ cử người man một bức thư đến Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Dự kiến hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Tsuyoshi Yamaguchi sẽ đến Bắc Kinh để gửi bức thư của Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đến ông Hồ Cẩm Đào.

Theo Reuters, ông Gemba từ chối nói rõ hơn về nội dung bức thư nhưng nhận xét rằng đó là cơ hội để đề cập đến mối quan hệ Nhật – Trung hiện đang bị tranh chấp chủ quyền làm sứt mẻ.

“Tôi tin rằng chúng tôi phải trao đổi quan điểm về tình hình quan hệ Nhật – Trung, xét tới tình hình toàn khu vực trong đó có bán đáo Triều Tiên cũng như tình hình trên toàn cầu”, ông Gemba nói.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản đã ám chỉ đến các vấn đề ngoại giao rộng lớn và cho biết lá thư gửi đến ông Hồ Cẩm Đào là về việc “xây dựng mối quan hệ Nhật – Trung ổn định dựa trên một tầm nhìn rộng”.

Bất chấp quan hệ kinh tế song phương to lớn, mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vẫn thường bị ảnh hưởng bởi những ân oán lịch sử, đặc biệt là những hành động tàn bạo của phát xít Nhật trong thời kỳ xâm lược Trung Quốc.

Trước đó, Nhật cũng bóng gió có khả năng sẽ trừng phạt Hàn Quốc về kinh tế khi Bộ trưởng tài chính Nhật cho biết nước này có thể đóng băng kế hoạch mua trái phiếu chính phủ Hàn Quốc do quan hệ ngoại giao Nhật – Hàn trục trặc nghiêm trọng.

Bộ trưởng tài chính Jun Azumi cũng nói thêm: “Tôi hi vọng Trung Quốc sẽ tránh đẩy tình hình đến mức tồi tệ hơn”.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cho biết trong vụ tấn công hôm qua, Đại sứ Uichiro Niwa không bị thương và chiếc xe chở đại sứ không bị hư hại.

Phản ứng trước vụ tấn công xe đại sứ Nhật ngày hôm qua ở Bắc Kinh, Hoa Kỳ, đồng minh thân cận của Nhật Bản, tuyên bố nước này cảm thấy ngày càng “quan ngại” về mối quan hệ Nhật – Trung, hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Trong khi đó, Nhật cũng đang vướng vào một cuộc tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc trong lúc Hàn Quốc đòi Nhật phải thừa nhận những “tội lỗi” của mình trong thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1910-1945.

Một số nhà phân tích đã lên tiếng lo ngại rằng sóng gió trong quan hệ giữa các đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện những chiến lược ở tầm cao hơn, như vấn đề Triều Tiên và sự vươn lên của Trung Quốc.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !