Nhật Bản bất ngờ đối đầu với Nga trong khủng hoảng Ukraine
Theo AFP đưa tin cho biết, Nhật Bản đã đứng về phía phương Tây và Mỹ, thể hiện thái độ không đồng tình với sự can thiệp của Nga vào Ukraine.
Hiện tại, kết quả cho thấy có đến 96,77% cử tri đi bỏ phiếu đã ủng hộ việc Crimea rời khỏi Ukraine và sát nhập trở lại với Nga.
![]() |
Người dân Crimea đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea hôm 16/3/2014. |
Việc bỏ phiếu sẽ đánh dấu lần vẽ lại bản đồ mới nhất của châu Âu kể từ sau tuyên bố của Kosovo năm 2008 thoát khỏi kiểm soát của Serbia.
"Nước chúng tôi không chấp nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, phát ngôn viên hàng đầu của chính quyền Tokyo, nói trong một cuộc họp báo thường xuyên cho biết.
"Nhật Bản sẽ mạnh mẽ yêu cầu Nga tuân thủ hoàn toàn luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình của Ukraine, và không sáp nhập với Crimea", ông nói thêm.
Các ý kiến được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ám chỉ có thể sẽ tăng cường trừng phạt Nga, cảnh báo người đồng nhiệm Vladimir Putin rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ "không bao giờ" công nhận cuộc bỏ phiếu công nhận đòi ly khai ở Crimea.
Ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác với các cường quốc trong nhóm G7 để”giải quyết vấn đề bán đảo Crimea”.
Tokyo cũng đã bắt đầu nghiên cứu các biện pháp trừng phạt kinh tế có thể chống lại Nga, tờ nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin hôm Chủ nhật (16/3) cho biết, trích dẫn nguồn tin chính phủ giấu tên.
