Nhật Bản: 2.860 trường học 'khắc khoải' nỗi lo sóng thần
Tờ Japan Times cho hay theo cuộc điều tra hồi tháng Năm của Bộ giáo dục Nhật Bản, 2.860 ngôi trường tại nước này có khả năng bị sóng thần tấn công bao gồm 1.442 trường tiểu học và 671 trường trung học cơ sở.
Dựa trên những đánh giá của chính phủ và chính quyền địa phương, cuộc điều tra trên đã nghiên cứu về số lượng trường học nằm trong những khu vực mà các trận sóng thần quy mô lớn có thể tràn vào.
![]() |
Trường Tiểu họcTogura tại Nhật Bản bị ngập trong biển nước từ trận sóng thần hôm 11/3/2011. |
Hồi tháng 3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo sóng thần đã tấn công 131 ngôi trường tại các tỉnh đông bắc Nhật Bản là Iwate, Miyagi và Fukushima. Do đó, chính phủ Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch hối thúc các trường học nằm trong vùng thảm họa triển khai ngay những biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh.
Mặc dù, khi sóng thần tràn vào, cả 2.860 ngôi trường nằm trong danh sách của Bộ Giáo dục Nhật Bản đều sẽ bị ngập nhưng 1.290 trường học báo cáo cơ sở hạ tầng đã đủ điều kiện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, 306 trường cho hay họ cũng đã có những biện pháp tránh sóng thần như mở lối thoát hiểm và trang bị thang để chèo lên tầng mái. Những nỗ lực đảm bảo an toàn cho học sinh hiện được ghi nhận tại tỉnh Shizuoka và Mie.
Cuộc điều tra còn cho biết 169 ngôi trường cũng đang có ý định cải thiện cơ sở hạ tầng như di chuyển hoặc xây trường học cao hơn bởi khu vực xung quanh không có những phần đất cao.
Tuy nhiên, có tới 1.066 trường học chiếm 37% trong tổng số những ngôi trường có nguy cơ bị sóng thần tấn công bao gồm 2 tỉnh Osaka và Hiroshima, lại chưa đưa ra được quyết định về việc chuẩn bị phương án đối phó với thảm họa.
Theo khảo sát, 44% trường học tại Nhật Bản lựa chọn phương án dùng mái nhà và một số khu vực khác trong trường làm nơi trú ẩn tạm thời khi sóng thần tràn vào. Trong khi, 42% chọn các khu vực xung quanh trường học như các tòa nhà cao tầng và đồi núi làm nơi lánh nạn. Những trường còn lại cho biết họ sẽ có phương án di tản tùy theo tình hình.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ Japan Times, tờ báo được xuất bản bằng tiếng Anh tại Nhật Bản và thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn The Japan Times. Tờ báo này được phát hành lần đầu tiên vào năm tháng 3/1897.