Nhật Bản: 15 năm, kinh tế suy thoái 5 lần
Hồi tháng 9, Nhật Bản đã phải ghi nhận mức thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai (Current Account Deficit) kỉ lục kể từ khi hạng mục này bắt đầu được thống kê năm 1985. Cán cân thương mại hàng tháng của nước này cũng bị thâm hụt.

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody's Investors Service cảnh báo: “Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã bị phụ thuộc vào tăng trưởng xuất khẩu, và nếu không có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn, đất nước này sẽ không thể chịu đựng được các khoản nợ chính phủ đang ngày càng tăng”.
Hôm 12/11, chỉ số Nikkei của Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm 0,93% sau khi số liệu GDP đáng lo ngại được công bố.
Tuy nhiên, thâm hụt thương mại hiện nay của Nhật Bản là kết quả của nhiều năm cộng lại. Đồng yên của nước này vẫn rất mạnh kể từ năm 2008 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tung ra một chương trình nới lỏng định lượng khổng lồ. Ông Pierre Lapointe, Giám đốc chiến lược và nghiên cứu tại Tập đoàn Pavilion cho rằng đồng yên mạnh mẽ đã khiến chi phí đơn vị lao động (thước đo hiệu quả lao động trong sản xuất hàng hóa dịch vụ của nền kinh tế) Nhật Bản tăng 63% kể từ năm 2008, có tác động tích cực đối với khả năng cạnh tranh toàn cầu của Nhật Bản.
Tuy nhiên, chương trình nới lỏng đang tiếp diễn của FED và sự thiếu vắng những nỗ lực của Ngân hàng Nhật Bản khiến cho đồng yên khó có thể giữ được sức mạnh của nó.
Các nhà phân tích cho biết hiện có rất ít yếu tố có thể kích thích xuất khẩu của Nhật Bản, mà cách đây 20 năm chiếm 10% xuất khẩu của thế giới. Hiện tại, xuất khẩu của Nhật Bản chỉ còn chiếm 5% và đang ngày càng sụt giảm.