Nhật - Ấn liên minh đối phó Trung Quốc

Truyền thông Nhật Bản cho hay Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ tìm cách liên minh với Ấn Độ về an ninh nhằm đối phó với đối thủ Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tờ Asahi Shimbun cho biết một phần hoạt động của liên minh Nhật - Ấn sẽ là việc tăng cường các cuộc tập trận hải quân.

Nhật - Ấn liên minh đối phó Trung Quốc - ảnh 1
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Cũng theo Asahi, Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ bắt đầu nhóm họp để thảo luận về tình hình an ninh trên Biển Đông. Nhóm các quan chức hai bên sẽ được thành lập trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới Tokyo vào ngày 15/11 tới.

Nhật Bản và Ấn Độ đã tiến hành các cuộc tập trận chung cũng như các cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến. Thủ tướng Nhật cũng đề xuất Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ tiến hành tập trận chung trên Ấn Độ Dương bên cạnh các cuộc diễn tập mà hai nước hiện đang thực hiện quanh Nhật Bản. Theo các nguồn tin sáng kiến này của ông Noda là một phần trong chiến lược của Nhật Bản thắt chặt quan hệ với các quốc gia có cùng lo ngại về sự bành trướng lực lượng hải quân của Trung Quốc.

Ông Noda cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Á – Âu diễn ra tại Lào vào ngày 5-6/11 và các hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Campuchia vào ngày 18/11. Dự kiến trong các cuộc họp này, ông Noda sẽ thể hiện lập trường của Nhật Bản về vấn đề Senkaku một cách điềm tĩnh. “Chúng ta sẽ ứng phó với cách hành xử bình tĩnh và theo lẽ phải”, ông Noda trả lời báo giới, “Nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của vấn đề trong các cuộc nhóm họp của lãnh đạo các quốc gia khác thì điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta”.

Các quan chức Nhật Bản cho rằng vấn đề Senkaku có lịch sử rất phức tạp và sẽ không dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác nếu chỉ nhấn mạnh tới lập trường của Nhật Bản.

Hồi tháng 9, Nhật đã mua 3 trong số 5 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư và Trung Quốc đã cho tàu đi tuần tra liên tục kể từ đó. Ở Trung Quốc cũng đã có nhiều cuộc biểu tình của người dân chống lại tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản, họ đã tấn công các cơ sở kinh doanh, xe hơi và đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc.  
Trong cuộc gặp gỡ ba bên tới đây, Nhật Bản sẽ thông tin cho các quan chức Ấn Độ và Hoa Kỳ rõ hơn về cuộc tranh chấp này. Các nguồn tin cho rằng vấn đề này sẽ trở nên nguy hiểm nếu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

TÙNG LÂM

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !