Nhân vật mới nổi trong cuộc tranh luận cuối giữa ông Trump – Biden

Người điều phối phiên tranh luận cuối cùng giữa ông Trump và ông Biden vào tối ngày 22/10 đã được ca ngợi hết lời nhờ tài "cầm cương" sự kiện. 

Phiên tranh luận lần đầu tiên vào ngày 29/9 giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden do nhà báo Chris Wallace của Fox News điều phối đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề khi biến thành màn đấu khẩu hỗn loạn. Do đó, toàn bộ sự chú ý dồn về phía nhà báo Kristen Welker của NBC News để xem bà có thể “cầm cương” được phiên tranh luận cuối cùng của hai ứng cử viên vào tối ngày 22/10 tại Nashville, bang Tennessee.  

{keywords}
Bà Kristen Welker được ca ngợi về tài điều phối cuộc tranh luận cuối giữa ông Trump – Biden. (Ảnh: AP)

Kết quả nằm ngoài mong đợi khi phiên tranh luận cuối cùng của đương kim Tổng thống Trump và cựu phó Tổng thống Mỹ Biden diễn ra trật tự hơn rất nhiều. 

Thậm chí, ông Wallace cho biết ông cảm thấy "ghen tỵ" vì bà Welker đã có thể duy trì trật tự xuyên suốt phiên tranh luận. Trong khi đó, tại cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 29/9, Tổng thống Trump đã liên tục ngắt lời người điều phối Wallace.

Phát biểu trên Fox News ngay sau khi cuộc tranh luận ngày 22/10 kết thúc, ông Wallace nói, "Tôi muốn có thể kiểm soát cuộc tranh luận đó và để các bên thực sự trao đổi quan điểm thay vì hàng trăm lần ngắt lời nhau".

Ngay cả bà Susan Page của tờ USA Today, người điều phối cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris và ông Mike Pence hồi đầu tháng 10 cũng đã lên tiếng ca ngợi hết lời người đồng nghiệp trên Twitter về khả năng điều phối tốt cuộc tranh luận.

Điều đáng nói, bà Welker là người phụ nữ da màu đầu tiên giữ cương vị điều phối viên một cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ trong gần 30 năm qua. Ngoài ra, bà Welker còn là phóng viên của NBC News tại Nhà Trắng từ năm 2011.

“Tôi đã chờ đợi hàng tháng trời để xem một người phụ nữ da màu điều phối một trong những cuộc tranh luận bầu cử Mỹ và tôi đã không phải thất vọng. Bà ấy đã vô cùng điềm tĩnh, thông minh và hoàn toàn kiểm soát cuộc tranh luận. Bà ấy đã làm việc rất chuyên nghiệp”, nhà báo Marissa J. Lang của tờ Washington Post chia sẻ trên Twitter.

Sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa ông Trump và ông Biden, truyền thông Mỹ còn ca ngợi tính hiệu quả của việc "tắt micro" nhằm ngăn chặn một trong hai ứng cử viên bị người còn lại cắt lời khi đang trả lời câu hỏi. Cụ thể, micro của mỗi ứng cử viên tham gia phiên tranh luận được đặt chế độ "tắt" để cho bên còn lại có 2 phút trả lời câu hỏi của người điều phối đưa ra cho mỗi phần.

Ông Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush nhấn mạnh, “không bị cắt lời đã tạo ra sự khác biệt lớn. Cuộc tranh luận lần này tốt hơn rất nhiều so với sự kiện trước”.

Người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News cũng đồng ý rằng, “Việc tắt mic đã phát huy hiệu quả, ít nhất là một khoảng thời gian. Nhưng vẫn còn những tranh luận gay gắt”.

TT Trump lại tận dụng điểm yếu của ông Biden

TT Trump lại tận dụng điểm yếu của ông Biden

Trong phiên tranh luận cuối cùng sắp tới, ông Trump sẽ xoáy sâu vào những cáo buộc gian lận tài chính liên quan tới ứng cử viên Biden và con trai của ông này. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !