“Nhà văn hụt và vua phá sản”: Đôi nét về tân Bộ trưởng Thương mại Mỹ
Infonet xin giới thiệu một số chi tiết về tân Bộ trưởng Thương mại Mỹ.
![]() |
Bộ trưởng Thương mại Mỹ. |
Tuổi trẻ và nền tảng giáo dục
Tỷ phú Wilbur Ross sinh ngày 28/11/1937 ở thành phố Vikohen thuộc bang New Jersey trong gia đình bố là luật sư và mẹ là giáo viên. Ông tốt nghiệp trường Trung học Xavier Công giáo có uy tín ở Manhattan với sở thích là chạy và bắn súng, sau đó thi đỗ vào Đại học Yale.
Năm 1959, tân Bộ trưởng Thương mại Mỹ tốt nghiệp Đại học Yale với tấm bằng cử nhân nghệ thuật. Wilbur Ross muốn trở thành nhà văn và làm thư ký trong một tạp chí văn học. Tuy nhiên sau đó ông đã nghị lại và quyết định thi vào đại học Harvard. Đến năm 1961, ông nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Sự nghiệp và hỗ trợ Donald Trump
Năm 1976, Wilbur Ross bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngân hàng đầu tư Rothschild và ông làm việc tại đây trong vòng 24 năm. Lĩnh vực hoạt động chính của ông là tư vấn về các vấn đề tái cấu trúc các công ty phá sản.
Chính tại nơi đây, ông đã quen biết với Tổng thống Donald Trump. Đầu những năm 1990, ông Donald Trump vấp phải những vấn đề kinh tế lớn, chút nữa dẫn đến phá sản và buộc phải bán đi 3 casino ở Atlantic City. Khi đó, Wilbur Ross đã thuyết phục được các nhà đầu tư ký kết hợp đồng với ông Donald Trump, nhờ đó giúp Donald Trump vẫn kiểm soát được cổ phần tại Atlantic City.
Là nhân viên của Rothschild, Wilbur Ross trong những năm 1990 đã giữ 2 chức vụ quan trọng: cố vấn Thị trưởng New York Rudy Giuliani về vấn đề cổ phần hóa và thành viên điều hành Quỹ Đầu tư Mỹ-Nga TUSRIF (The US Russia Investment Fund). Quỹ này đã chấm dứt hoạt động trong năm 2008.
“Vua phá sản”
Năm 1997, Wilbur Ross thành lập quỹ đầu tư đầu tiên của mình trong cơ cấu của Rothschhild và đặt tên là WL Ross&Co. Trong vòng 6 năm, ông đã tích lũy được khoảng nửa tỷ USD và ông bán công ty này vào năm 2006.
Wilbur Ross đã tích lũy được khoản tiền 2,9 tỷ USD bằng cách mua lại các công ty, xí nghiệp đứng trước bờ vực phá sản và sau đó bán lại khi đã cơ cấu được các chỉ tiêu về tài chính. Hoạt động thu mua lại các công ty khó khăn và biến các công ty này thành các công ty hoạt động có lãi, sau đó bán lại đã đem lại cho ông Wilbur Ross danh hiệu “Vua phá sản”.
Quan điểm đối với chính sách thương mại Mỹ
Quan điểm của tân Bộ trưởng Thương mại Mỹ hoàn toàn trùng với quan điểm của Tổng thống Donald Trump đối với chính sách thương mại của Mỹ. Ông Wilbur Ross ủng hộ việc xem xét lại các hiệp định thương mại với các đối tác chủ chốt của Mỹ, đồng thời dự định sẽ thay đổi các điều kiện của Hiệp định khu vực thương mại tự do với Canada và Mexico (NAFTA).
“Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể cho phép mình tiến hành các hoạt động thương mại mà đem lại bất lợi cho các công nhân Mỹ và nền thương mại Mỹ”- ông Wilbur Ross đã tuyên bố như vậy hồi tháng 1/2017.
Ông Wilbur Ross cũng ủng hộ mong muốn của Tổng thống Donald Trump đối với việc giảm bớt sự kiểm soát trong điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp.
Các dấu ấn trong đời sống riêng
Wilbur Ross đã 3 lần cưới vợ và có 2 con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Người vợ thứ hai của ông là bà Betsy Makkoui, từng là Phó Thị trưởng New York trong giai đoạn 1995-1998. Người vợ thứ ba là Hilary Jiri, biên tập viên của tạp chí Quest.
Wilbur Ross cũng là nhà sưu tập nổi tiếng các sản phẩm nghệ thuật. Ông sở hữu 25 bức ảnh của họa sỹ người Bỉ Rene Magritte với tổng giá trị gần 100 triệu USD. Trong bộ sưu tập của Wilbur Ross còn có các bức tranh siêu thực và các sản phẩm điêu khắc phương Đông có trị giá khoảng 50 triệu USD.