Nhà Trắng và Đại sứ Mỹ tại LHQ "cãi nhau" vì chính sách trừng phạt Nga
Căng thẳng trong nội bộ chính quyền Trump một lần nữa đã xuất hiện khi Nhà Trắng bác bỏ tuyên bố của bà Haley hai ngày trước rằng Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty Nga bị cáo buộc hỗ trợ chế tạo vũ khí hóa học ở Syria.
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. |
Nhà Trắng cho biết ông Trump đã từ chối không muốn có thêm những hành động trừng phạt nhằm vào Moscow. Sau đó, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow trả lời trước báo giới rằng Nhà Trắng vẫn chưa có quyết định về việc có áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nữa đối với Nga hay không, đồng thời nói rằng bà Haley đã “nóng vội” khi công bố chính sách này quá sớm.
“Bà ấy đang làm rất tốt nghĩa vụ của mình và là một đại sứ rất có năng lực”, ông Kudlow nói. “Nhất định đã có sự nhầm lẫn trong chính sách ở đây”.
Vài tiếng sau, bà Haley đã đáp lại rằng: “Với tất cả sự tôn trọng, tôi hoàn toàn không nhầm lẫn”. Ông Kudlow sau đó đã nói rằng ông đã “sai lầm hoàn toàn” khi cho rằng bà đã nhầm lẫn. “Chính sách của Hoa Kỳ đã thay đổi nhưng bà ấy lại không được thông báo về điều này, vì vậy bà ấy không biết”, ông nói.
Những phát biểu trái ngược của các quan chức Mỹ đã cho thấy sự ngăn cách giữa ông Trump và các thành viên trong nội các chỉ vài ngày sau khi Mỹ cùng với Anh và Pháp phối hợp tiến hành không kích xuống Syria vào ngày 14/4. Trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Haley chỉ trích Nga đã ủng hộ chính quyền Assad khi họ bị cáo buộc đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma (Syria).
Lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là một trong những lựa chọn được trình bày lên Tổng thống Trump sau khi cuộc không kích ở Syria kết thúc. Cuộc tấn công này được tiến hành sau khi chính quyền Assad được cho là đã dùng vũ khí hóa học, mặc dù họ đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.
Ban đầu ông Trump đã đồng ý áp dụng lệnh trừng phạt, song sau đó đã thay đổi quyết định của mình. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công khai bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ Mỹ - Nga mặc dù cuộc điều tra các cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như những mối quan hệ trong nhóm vận động của ông Trump vẫn đang diễn ra.
Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga vào tháng trước nhằm bày tỏ sự ủng hộ của mình với Anh sau khi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc vào đầu tháng 3. Anh lên tiếng cáo buộc Nga đã tiến hành vụ việc này, và Moscow đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận và cũng có biện pháp đáp trả tương xứng.
