Nhà Trắng: EU chịu thiệt hại hơn Mỹ vì trừng phạt Nga

"Kể từ khi tiến hành các biện pháp trừng phạt chống Nga, một số đối tác châu Âu đã phải chịu thiệt hại lớn hơn so với Mỹ", ông Josh Ernest cho biết bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 tại Đức
Nhà Trắng: EU chịu thiệt hại hơn Mỹ vì trừng phạt Nga - ảnh 1

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Ernest

Washington thừa nhận các nước Liên minh châu EU chịu mức thiệt hại lớn hơn so với Mỹ kể từ khi tiến hành các biện pháp trừng phạt chống Nga, RIA-Novosti dẫn tuyên bố của thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Ernest cho biết hôm 8/6.

"Kể từ khi tiến hành các biện pháp trừng phạt chống Nga, một số đối tác châu Âu đã phải chịu thiệt hại lớn hơn so với Mỹ", ông Josh Ernest cho biết bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 tại Đức.

Theo ông Josh Ernest, nguyên nhân của việc này là do các nền kinh tế của một số nước EU hội nhập với nền kinh tế Nga nhiều hơn so với Mỹ.

Khi được hỏi Mỹ sẽ giúp đỡ các “nạn nhân” của chính sách cấm vận Nga, ông Ernest trả lời rằng ông không thể thông báo trước điều gì.

Phát biểu về sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine, ông Ernest nói rằng Mỹ không có kế hoạch cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev. Theo ông Ernest, Mỹ cũng đã cung cấp  viện trợ quân sự cho chính phủ của ông Poroshenko, điều này đã chứng minh cho "trách nhiệm sâu sắc của Mỹ đối với Ukraine".

"Cung cấp vũ khí bổ sung cho Kiev sẽ chỉ dẫn đến tình hình leo thang hơn nữa", ông Ernest nói và cũng chỉ ra sự cần thiết để giải quyết các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine bằng phương pháp ngoại giao.

Ngoài ra, đại diện Nhà Trắng đã một lần nữa cáo buộc Nga giúp đỡ quân ly khai Ukraine khi viện trợ cho lực lượng dân quân của Donetsk và Lugansk.

Kể từ tháng 3/2014, các nước phương Tây đã tiến hành một loạt các biện pháp trừng phạt chống Nga với lý do Nga nhúng tay vào khủng hoảng chính trị tại phía Đông của Ukraine và việc Nga sáp nhập Crimea.

Đáp lại, ngày 7/8/2014, Nga cũng áp đặt một lệnh cấm vận trong một năm đối với các quốc gia đã tuyên bố biện pháp trừng phạt kinh tế với mình.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !