Nhà máy điện hạt nhân của Bỉ đang bị IS dòm ngó

Trong cuộc điều tra vụ khủng bố Brussels (Bỉ) ngày 22/3, nhiều người đã lo ngại rằng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách tấn công, xâm nhập hoặc phá hoại các nhà máy hạt nhân hoặc đánh cắp nguyên liệu phóng xạ.

Vào ngày 25/3, chính quyền Bỉ đã tước phù hiệu an ninh của một số người làm việc tại một trong hai nhà máy điện hạt nhân, nơi các nhân viên đã được yêu cầu trở về nhà vài giờ sau khi vụ khủng bố tại thủ đô Brussels nổ ra. 

Năm ngoái, một đoạn băng ghi hình của một quan chức cấp cao tại một nhà máy hạt nhân ở Bỉ đã bị phát hiện trong căn hộ của một kẻ tình nghi có liên quan đến những phần tử đã tham gia vụ tấn công liên hoàn tại Paris vào tháng 11/2015.

Nhà máy điện hạt nhân của Bỉ đang bị IS dòm ngó - ảnh 1

Nhà máy hạt nhân Doel (Bỉ), nơi hai phần tử mang quốc tịch Bỉ đã bỏ việc và đầu quân cho IS.

Mặc dù khả năng các tổ chức khủng bố có thể sở hữu một khối lượng uranium được làm giàu và biến chúng thành một quả bom hạt nhân vẫn còn khá xa vời, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng việc chế tạo bom bẩn từ chất thải hạt nhân là điều mà các nhóm cực đoan có thể làm. Hiện có rất nhiều rủi ro có thể xảy ra tại các nhà máy của Bỉ, bao gồm việc các phần tử cực đoan có thể bí mật đột nhập và phá hoại các cơ sở này.

Từ lâu, các nhà máy hạt nhân ở Bỉ đã nhiều lần bị đột nhập, khiến Mỹ và nhiều nước khác đã phải lên tiếng cảnh báo. Vào năm 2012, hai nhân viên tại một nhà máy hạt nhân tại thành phố Doel (Bỉ) đã bỏ việc để gia nhập một tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria, và sau đó đã chuyển sang đầu quân cho IS. Hai tên này là thành viên của một đơn vị gồm rất nhiều kẻ mang quốc tịch Bỉ, trong đó có Abdelhamid Abaaoud, được cho là kẻ chủ mưu vụ khủng bố tại Paris.

Cũng tại nhà máy hạt nhân mà hai tên này từng làm việc, năm 2014 một phần tử không rõ danh tính đã đột nhập vào một lò phản ứng, mở van khóa và cho xả hơn 65.000 lít dầu bôi trơn tua bin. Kết quả là máy móc bị ma sát quá nhanh, khiến hệ thống quá nóng và buộc toàn bộ lò phản ứng bị ngừng hoạt động trong vòng 5 tháng. Có thể thấy rằng, đây là những hành động nhằm gây ra những hậu quả nặng nề, và các phần tử cực đoan có thể dễ dàng vượt qua hệ thống an ninh của nhà máy.

Những vụ việc trên giờ đây đang khiến công chúng lo ngại, khi các điều tra viên Bỉ công bố rằng mạng lưới khủng bố tấn công Paris và Brussels có thể đang lên kế hoạch nhằm phá hoại một nhà máy điện hạt nhân của Bỉ.

Một số nhà khoa học tin rằng, nếu IS sở hữu nguyên liệu phóng xạ, chúng có thể tìm kiếm những người có thể chế tạo những thiết bị nổ hạt nhân đơn giản. Ngoài ra, theo ông Matthew Bunn, một chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân, sản phẩm phụ của các chất đồng vị như Cesium-137 cũng là những nguyên liệu rất nguy hiểm.

“Nếu IS chế tạo bom bẩn từ những chất như vậy, công chúng sẽ hoảng loạn và chính phủ sẽ phải tiến hành các hoạt động sơ tán và chi nhiều tiền để làm sạch môi trường. Tổn hại của nó đối với nền kinh tế có thể sẽ rất lớn”, ông Bunn nói.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !