Nhà báo "vấp" nhiều rào cản về tiếp cận thông tin

Những rào cản trong quá trình tiếp cận thông tin của các nhà báo vừa được "điểm mặt" tại Tọa đàm về kết quả nghiên cứu có chủ đề "Báo chí & Tiếp cận thông tin" diễn ra sáng nay, 22/4/2015, ở Hà Nội.

Nhận diện các rào cản

Nghiên cứu với chủ đề "Báo chí & Tiếp cận thông tin" do Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hỗ trợ và Nhóm nghiên cứu Sài Gòn Truyền Thông thực hiện vừa được hoàn thành.

Đại diện cho nhóm nghiên cứu, ông Đặng Tâm Chánh, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Tiếp Thị đã công bố những thông tin đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu đó.

Ông Đặng Tâm Chánh cho biết: "Gần đây nổi lên xu hướng đáng lo ngại trong việc cản trở quyền tiếp cận thông tin của báo chí.

Một là hiện tượng lạm dụng dấu mật đã trở nên phổ biến trong các văn bản hành chính. Pháp luật đã trao cho các cơ quan Nhà nước quá nhiều thẩm quyền để bưng bít thông tin.

Hai là sự phát triển các rào cản kỹ thuật. Sau khi có quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, thì các nhà báo đều kêu là khó tiếp cận thông tin hơn trước. Hầu hết các cơ quan Nhà nước đều thành thục trong việc dựng nên rào cản kỹ thuật để ngăn chặn thông tin. Có đến 47,06% ghi nhận tình trạng này là phổ biến; 23,53% cho rằng tình trạng này rất phổ biến.

Mối lo ngại thường xuyên của nhà báo, phóng viên không chỉ là khó tiếp cận thông tin mà còn là sau khi lấy thông tin về lại không đăng được vì lý do nhạy cảm. Gần đây, có tình trạng các quan chức khá tùy tiện trong việc xác định thông tin nào là nhạy cảm".

Nhà báo

Tọa đàm về Báo chí và Tiếp cận thông tin vừa diễn ra sáng nay, 22/4/2015, tại trụ sở Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: B.M

Cũng theo kết quả nghiên cứu nêu trên, đã có nhiều cơ quan Nhà nước thực hiện tốt việc tạo điều kiện cung cấp thông tin cho người dân và báo chí, song cũng không ít cơ quan, viên chức Nhà nước thực hiện chức năng cung cấp thông tin cho người dân không nhằm xây dựng lòng tin của xã hội và người dân với Nhà nước, mà chỉ nhằm lấp liếm, đối phó với dư luận.

Nhiều nhà báo đánh giá tỷ lệ cơ quan Nhà nước, viên chức nhà nước cung cấp thông tin để làm rõ, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân còn rất ít. Một số lãnh đạo còn cố tình lợi dụng cơ quan truyền thông để đánh lạc hướng dư luận. Tình huống điển hình của việc cơ quan cung cấp thông tin cố tình cung cấp sai thông tin là vụ việc cưỡng chế ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Lúc đầu, nhà báo được cung cấp thông tin sai lạc rằng ông Vươn là côn đồ, sau này, các báo đã tìm kiếm nhiều nguồn thông tin khác và thông tin lại rằng thực tế không phải vậy. Đáng tiếc là hiện vẫn không có chế tài đối với việc cung cấp thông tin sai lệch của các cơ quan Nhà nước.

Một điểm đáng chú ý khác nữa là hệ thống pháp luật về quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam vẫn yếu về khả năng thực thi. Mới đây cũng có bổ sung quy phạm về xử phạt hành chính, song mức phạt rất nhẹ. Dù các quy định minh bạch, công khai thông tin được đưa vào Luật Tiếp cận thông tin, nhưng nếu thiếu chế tài xử lý vi phạm thì công chúng nói chung và báo chí nói riêng vẫn khó lòng tiếp cận được thông tin mình cần.

Đề xuất giải pháp khắc phục

Nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp để khắc phục những rào cản trong tiếp cận thông tin đối với nhà báo nói riêng và người dân nói chung.

Chẳng hạn, đề xuất sửa đổi Luật Báo chí, làm sao đảm bảo luật hóa chức năng phản biện xã hội của báo chí. Cần bổ sung nội dung "nhà báo có quyền tiếp cận thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật, mọi can thiệp đều là trái luật; Người nào cho rằng thông tin trên các phương tiện truyền thông sai lệch thì kiện ra tòa án và chỉ có tòa án mới có quyền phán xét".

Cần tìm biện pháp hợp lý hơn để giới hạn, không cho tự tuyên bố những vấn đề nhạy cảm hoặc cấm đưa tin dựa theo quan niệm của một số quan chức có quyền. Quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi lạm dụng con dấu mật.

Xây dựng một bộ chỉ số đáp ứng quyền tiếp cận thông tin từ mức độ hài lòng của người dân, và triển khai đo lường hàng năm, tạo thành một áp lực thi đua giữa các cơ quan Nhà nước, các địa phương.

Ngoài ra, cũng cần phải nâng cao năng lực của nhà báo. Đề nghị đổi mới cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí sao cho các vị trí này phải là những nhà báo có tâm huyết, có bản lĩnh và có tay nghề. Tránh bố trí các chức danh quản lý báo chí cho những người không am hiểu, chưa trải qua nghề báo.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !