Nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ cắt liên lạc với Đài Loan?

Reuters đưa tin, hôm 25/6, chính phủ Trung Quốc tuyên bố đã cắt cơ chế liên lạc với Đài Loan do chính phủ mới của hòn đảo tự trị này từ chối công nhận nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Reuters cho hay, Trung Quốc nghi ngờ bà Thái Anh Văn, tân lãnh đạo Đài Loan, sẽ thúc đẩy độc lập chính thức cho Đài Loan. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh của nước này.

Đáp lại, bà Thái khẳng định bà muốn duy trì nguyên trạng với Trung Quốc và cam kết đảm bảo hòa bình.

Nguyên nhân khiến Trung Quốc giận dữ cắt liên lạc với Đài Loan? - ảnh 1

Bà Thái Anh Văn, tân lãnh đạo Đài Loan.

Bắc Kinh luôn yêu cầu bà Thái công nhận sự đồng thuận mà hai bên đã đạt được vào năm 1992. “Đồng thuận 1992” thực chất những cam kết giữa hai đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Dân đảng Đài Loan. Theo đó, hai bên đồng ý nguyên tắc chỉ có một Trung Quốc. Tuy nhiên nguyên tắc này lại bị hai bên hiểu theo hai nghĩa khác nhau.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn tuyên bố ngắn gọn của Văn phòng phụ trách các mối quan hệ với Đài Loan (CTAO) cho hay, kể từ khi bà Thái lên nắm quyền ngày 20/5/2016, Đài Loan vẫn chưa công nhận sự đồng thuận này.

Phát ngôn viên An Fengshan của CTAO nhấn mạnh: "Vì phía Đài Loan không thừa nhận đồng thuận năm 1992, cơ sở chính trị chung của nguyên tắc “Một Trung Quốc” nên cơ chế liên lạc và tiếp xúc xuyên eo biển Đài Loan (giữa Trung Quốc và Đài Loan) sẽ ngừng hoạt động".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phía Đài Loan bày tỏ sự tức giận trước việc Campuchia trục xuất 25 người Đài Loan bị cáo buộc lừa đảo sang Trung Quốc thay vì trao trả họ cho Đài Loan.

Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh bắt cóc công dân của mình khi một số quốc gia khác như Kenya và Malaysia cũng trục xuất người Đài Loan bị cáo buộc lừa đảo sang Trung Quốc.

Sự việc trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !