Người Trung Quốc 'đau đầu' vì chuyện lì xì
Người Trung Quốc 'đau đầu' vì chuyện lì xì
![]() |
Tiền lì xì của trẻ con là nỗi ám ảnh với người lớn ở Trung Quốc. (Hình minh họa) |
“Tiền thưởng hàng năm của tôi chỉ ở trong túi chưa đầy một tuần, trước khi chúng được nhét vào phong bao lì xì”, Huang Yijing (30 tuổi), một y tá ở Thượng Hải chia sẻ. Người phụ nữ này phải bỏ ra ít nhất 1.000 NDT (160 USD) để mừng tuổi các cháu trai, cháu gái và bỏ thêm 500 NDT hoặc nhiều hơn để mừng con của bạn bè.
Mỗi dịp Tết cổ truyền, Huang nói rằng cô mất hơn 5.000 NDT, tương đương với lương hàng tháng, để mừng tuổi. Cô chia sẻ phong tục này luôn là một gánh nặng khiến cô cảm thấy căng thẳng. “Không giống như lễ Giáng sinh trong văn hóa phương Tây, bạn có thể tặng một món quà đắt tiền nếu đó là năm tốt và một món quà rẻ hơn nếu đó là một năm xấu, nhưng ở Trung Quốc, số tiền lì xì có thể không thay đổi hoặc tăng lên, nhưng chắc chắn nó không được giảm xuống”, Huang nói.
Một cuộc điều tra gần đây của tờ City Evening News cho thấy, hơn 20% trong số 417 người được hỏi đồng ý rằng, 1.000 NDT là mức tiền thấp nhất để mừng tuổi trẻ em.
Huang cho biết, số tiền cô mừng tuổi còn tùy thuộc vào tình hình tài chính của người nhận và mối quan hệ với bố mẹ đứa trẻ. “Điều quan trọng nhất là tôi lại đang độc thân và chưa có con, vì vậy tôi mừng tuổi rất nhiều mà chẳng nhận lại được đồng nào”, Huang chia sẻ.
Theo Liu Kuili, Chủ tịch danh dự của Hội Văn hóa dân gian Trung Quốc, ý nghĩa ban đầu của việc lì xì là người lớn cầu chúc an lành cho trẻ em trong năm mới. "Tiền mừng tuổi là một món tiền nhỏ có ý nghĩa xua đuổi tà ma và giúp đứa trẻ được may mắn trong cả năm”, ông Liu cho hay.
“Tuy nhiên, ngày nay người dân lại bỏ qua ý nghĩa tượng trưng này và khiến phong bao lì xì ngày càng to hơn”, Liu nói và thêm rằng Singapore cũng có truyền thống tương tự, nhưng luôn lì xì tối đa khoảng 10 đô-la Singapore (khoảng 8 USD).
Wang Shuqin, một giáo viên ở trường tiểu học Hongqi tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, nói rằng cô cảm thấy truyền thống lì xì đang trở thành một gánh nặng tài chính không thể tránh được, hơn là một hành động tượng trưng. “Chúng tôi luôn làm khảo sát học sinh nhận được bao nhiêu tiền lì xì trong dịp Tết sau kỳ nghỉ đông. Ví dụ, năm ngoái khoảng 80% học sinh trong lớp tôi nhận được từ 3.000 đến 5.000 NDT, và hơn 10% nhận được từ 1.000 đến 3.000 NDT”.
Wang cho biết, 5% học sinh lớp cô nhận được hơn 10.000 NDT. “Bố mẹ và người thân, đặc biệt ông bà là người lì xì nhiều nhất. Một số người thậm chí còn lì xì hơn 5.000 hoặc 10.000 NDT cho một đứa”, Wang nói.
Phong tục lì xì không chỉ khiến người lớn đau đầu với số tiền mừng tuổi, mà họ còn khó xử về việc ai là người sẽ giữ số tiền. Theo truyền thống, một cặp vợ chồng phải mừng cho con người khác số tiền tương đương con mình nhận, nên họ cảm thấy có quyền quyết định với số tiền mừng tuổi của con cái.
Huang Zuo, một nhân viên ngân hàng ở Ôn Châu, nói rằng mình sẽ “sung quỹ” số tiền mừng tuổi 9.000 NDT của cậu con trai 15 tuổi trong dịp Tết vừa rồi. “Đó là số tiền tượng trưng cho tất cả các mối quan hệ xã hội ở Trung Quốc”, anh nói.
Trong khi đó, Su Junhua, một nhân viên văn phòng 36 tuổi ở Thượng Hải, lại đưa ra thỏa thuận với cô con gái 6 tuổi. “Tôi mở một tài khoản ngân hàng để giữ tiền cho con tôi, kể từ sau khi con bé được sinh ra. Đó là số tiền mừng tuổi của bạn bè và người thân trong dịp Tết và ngày sinh nhật. Bây giờ con bé có khoảng 10.000 NDT và tất cả tiền sẽ là của nó khi đủ 18 tuổi”, bà mẹ nói.
Su thêm rằng, cô đã ghi chép cẩn thận số tiền lì xì để biết ai mừng tuổi con cô bao nhiêu và dễ dàng trả lại.
BÌNH AN