Người phụ nữ Canada kể về cuộc sống trong gia đình có 150 thành viên

Lớn lên trong một gia đình theo đạo Mormon, Mary Jayne Blackmore (38 tuổi) người Canada mới đây đã chia sẻ chuyện với The Sun về cuộc sống trong một gia đình mà cha cô đã kết hôn 27 lần và nuôi dạy 150 người con.

Theo Mary, mẹ cô là vợ đầu tiên của cha (ông Winston Blackmore 65 tuổi). Hai người kết hôn năm 18 tuổi trong một cộng đồng Bountiful Mormon nhỏ ở British Columbia, Canada. Theo lời kể của người phụ nữ, khi mẹ mang thai cô, cha cô đã kết hôn với người vợ thứ 2 là Christina, và khi cô được vài tháng tuổi, người vợ thứ 3 của ông là Mary Ann. Anh trai cùng cha khác mẹ của Mary, Don, sinh sau cô 6 tháng vào năm 1983.

“Ban đầu, cả 10 thành viên trong gia đình chúng tôi sống chung một nhà. Khi tôi được 8 tuổi, cha tôi cưới người vợ thứ 4 và thứ 5, và một ngôi nhà thứ hai được xây dựng gần đó. Tuổi thơ của tôi không ồn ào và vui vẻ”, Mary chia sẻ.

{keywords}
Mary Jayne Blackmore (38 tuổi) người Canada. (Ảnh: Facebook)

Mary cho biết, công việc gia đình được phân biệt theo giới tính. Các bé gái cùng với mẹ nấu ăn, trông trẻ và làm các công việc gia đình, trong khi nam giới và các bé trai làm việc ở nông trại.

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình không được phép trang điểm và làm tóc, quần áo của phụ nữ chỉ được để hở cổ tay với mắt cá chân. Thuốc lá, rượu, trà và cà phê, văn học hiện đại, âm nhạc và truyền hình đều bị cấm. Tuy nhiên, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình dành thời gian rảnh để chơi nhạc cụ, ca hát và nhảy múa.

“Tôi lớn lên và biết rằng chế độ đa thê là bất hợp pháp. Cảnh sát thường xuyên xuất hiện tại nhà chúng tôi, nhưng họ ‘làm phiền’ gia đình của chúng tôi và không bao giờ bắt giữ bất cứ ai.

Tuy nhiên, điều này gây ra lo ngại. Bởi vì bọn trẻ được dặn là không bao giờ được nói với người ngoài rằng bố chúng tôi có bao nhiêu vợ”, người phụ nữ 38 tuổi kể lại.

{keywords}
Gia đình ông Winston Blackmore với 27 người vợ và sinh 150 đứa con. (Ảnh: Facebook)

Vào năm 2017, cha của Mary đã từng bị Tòa án Tối cao British Columbia buộc tội vì kết hôn với quá nhiều vợ, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

Ông Winston chưa bao giờ phủ nhận việc cưới nhiều vợ cùng lúc. Người đàn ông 65 tuổi này khẳng định đây là một tín ngưỡng, đồng thời gọi đó là hôn nhân “thiên đường”.

“Tôi bị buộc tội chỉ vì thực thi tín ngưỡng và đây là tất cả những gì tôi nói trong hôm nay. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này”, ông Winston khẳng định sau khi bị kết tội.

Trong khi đó, Mary lưu ý rằng, ông chỉ kết hôn hợp pháp với mẹ cô và những người còn lại của cuộc hôn nhân là “tâm linh”. Ông Winston bị kết án vào năm sau đó và nhận 6 tháng quản thúc tại gia.

Vụ này là cáo buộc đầu tiên về chế độ đa thê trong hơn 100 năm ở Canada. Chế độ đa thê đã chính thức bị cấm ở nước này từ năm 1890.

Với ông Winston, ông vẫn cam kết với đức tin của mình, trong khi Mary sửa đổi quan điểm và không còn coi mình là người Mormon nữa.

Thanh Bình (lược dịch)

OPEC+ sẽ đứng về phía nào trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây?

OPEC+ sẽ đứng về phía nào trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây?

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) vẫn chưa chính thức phản ứng trước những sự kiện mới nhất trên thế giới. Nhưng không chắc rằng những bên nào thỏa thuận giảm sản lượng dầu sẽ có thể đứng ngoài cuộc.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !