Người Nga không e ngại lệnh trừng phạt
![]() |
Người Nga cho rằng không cần thiết phải đấu tranh để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt |
Trong một cuộc thăm dò ý kiến, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga (VTSIOM) cho biết hơn một nửa số người Nga sẵn sàng chịu đựng một nền kinh tế đầy khó khăn do hậu quả của các biện pháp trừng phạt liên quan đến chính sách ngoại giao của Moscow đối với Ukraine.
Theo VTSIOM, ba phần tư trong tổng số người được hỏi (tương ứng với 76%) có quan điểm cho rằng "Nga không cần phải đấu tranh để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bởi điều này không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nước này, mà còn gây khó khăn cho các quốc gia áp dụng chúng, chính vì thế việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sớm thì có lợi cho cả hai phía". Vào năm 2013, chỉ có 57% số người được hỏi có cùng quan điểm này.
Hiện giờ, theo ghi nhận của trung tâm xã hội học này, 18% trong số người được phỏng vấn (so với con số 33% hai năm trước) đều cho rằng cần phải có biện pháp gỡ bỏ các hạn chế của phương Tây bởi những tác động kinh tế của chúng đã gây ra quá nhiều thiệt hại nặng nề cho nước Nga.
Tài liệu khảo sát cho thấy: "Hơn một nửa dân số sẵn sàng chịu đựng một số khó khăn trong tình hình kinh tế hiện nay do có liên quan đến chính sách đối ngoại của Nga đối với Ukraine. Quan điểm ngược lại nhận được sự đồng thuận của 34% người dân".
Người đứng đầu dự án nghiên cứu VTSIOM, ông Mikhail Mamonov lưu ý rằng đa số người dân thể hiện thái độ "dửng dưng" trước các biện pháp trừng phạt từ phương Tây, chủ đề này không còn được quan tâm đến nữa.
Từ kết quả nghiên cứu, chuyên gia phân tích: "Họ đã quen với việc tồn tại trước những ảnh hưởng tiêu cực do các tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế. Lần đầu tiên trong thời gian theo dõi, nhóm người ủng hộ việc duy trì các tác động tích cực của các biện pháp trừng phạt, lại trở nên chiếm ưu thế hơn. Rõ ràng, một chương trình thay thế nhập khẩu rộng lớn đã cho người dân thấy rõ kết quả. Và hầu hết mọi người không còn quan tâm tới những tác động tiêu cực của chính sách trừng phạt hay hậu quả của nó đối với bản thân nữa".
Việc thăm dò ý kiến của dự án "VCIOM-Sputnik" được tiến hành vào các ngày 02, 03/3 trên tổng số 1.200 người trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Các lỗi thống kê đều không vượt quá 3,5%.
Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã xấu đi vì tình hình ở Crimea và Ukraine. Vào tháng 7/2014, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức của Nga, sau đó tiến hành trừng phạt đối với toàn bộ các lĩnh vực trong nền kinh tế Nga. Đáp lại, Moscow đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây liên hệ các biện pháp hạn chế với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk là hoàn toàn vô lý, bởi Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột và cũng như là đối tượng của thỏa thuận về việc giải quyết tình hình ở Ukraine.